(HBĐT) - Theo số liệu của Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tỉnh, huyện Kỳ Sơn có tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS) ở mức cao thứ hai trong tỉnh (sau TP Hòa Bình). Toàn huyện có 6.679/8.072 hộ có NTHVS, đạt 82,7%. Số nhà tiêu tại trạm y tế các xã, thị trấn đạt 100%. Mô hình nhà tiêu phổ biến tại các xã vùng thấp là nhà tiêu thấm dội nước hoặc tự hoại với các gia đình có điều kiện. Tại các xã vùng cao, với địa hình khó khăn và thiếu nước, mô hình phổ biến là nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ.

 


Cán bộ Trạm Y tế xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) tuyên truyền sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho nhân dân trong xã.

Kết quả này theo đồng chí Nguyễn Thị Nhàn, Phó Khoa Y tế cộng đồng - ATTP, Trung tâm Y tế huyện là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện tới cơ sở, sự vào cuộc của các đoàn thể và một số dự án hỗ trợ. Hội Phụ nữ huyện có mô hình tổ góp vốn quay vòng xây NTHVS, Đoàn Thanh niên có mô hình giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây NTHVS...

Trên thực tế, cũng giống tình hình chung trong tỉnh, hầu hết các hộ dân ở vùng nông thôn ở huyện Kỳ Sơn đều chăn nuôi tại nhà. Nguồn nước sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt chủ yếu lấy từ giếng đào, giếng khoan nông và nguồn nước tự nhiên từ các khe đồi chưa qua xử lý nên dễ bị ô nhiễm, nhất là từ chuồng gia súc, gia cầm, nhà vệ sinh. Các chất thải, nước thải của hộ ở phía trên dễ làm ô nhiễm nguồn nước cho hộ ở phía dưới. Tuy nhiên, nhận thức của người dân chưa đồng đều. Thói quen, vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc xây dựng, sử dụng, bảo quản NTHVS chưa cao. Một số nhà tiêu hai ngăn, nhà tiêu chìm thông hơi đã xuống cấp. Nhiều người dân chưa có thói quen rửa tay thường xuyên với xà phòng. Ngay cả tại một số trường học trên địa bàn huyện, tỷ lệ học sinh/nhà tiêu chưa đạt, chưa có xét nghiệm nguồn nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh.

Thay đổi hành vi để thực hiện vệ sinh toàn xã là mục tiêu của chương trình "Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn” dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới triển khai tại tỉnh ta từ năm 2018 - 2020. Huyện Kỳ Sơn có 5 xã thực hiện chương trình là: Dân Hạ, Mông Hóa, Dân Hòa, Phú Minh, Yên Quang. Năm xã có 47 xóm, 4.763 hộ và 20.407 người dân. Theo Trung tâm Y tế huyện, tính đến quý III/2018, số hộ sử dụng NTHVS tại các xã từ 77,75 - 83,22%.

Thực hiện mục tiêu nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Y tế huyện tổ chức truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn sử dụng NTHVS, rửa tay với xà phòng bằng loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tổng vệ sinh... Tiến hành giám sát hỗ trợ các trường học trên địa bàn, hướng dẫn các hoạt động vệ sinh môi trường, y tế học đường. Tham gia Chương trình "Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn”, các cấp chính quyền huyện chủ động, tích cực vào cuộc. Trong tháng 12/2018, hội nghị triển khai toàn huyện đã được tổ chức, sau đó 5 lớp tập huấn đã được mở tại 5 xã. Theo kế hoạch, hộ nghèo và cận nghèo tại 5 xã được hỗ trợ xây NTHVS, trong đó hộ nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng, hộ cận nghèo 500.000 đồng.

Các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi đã được cụ thể hóa cho cấp huyện, xã, xóm và tại các trường học. Cụ thể như: Xây dựng văn bản cam kết của lãnh đạo xã thực hiện chương trình đạt vệ sinh toàn xã. Lập bản đồ vệ sinh các xóm. Tổ chức các sự kiện truyền thông về vệ sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua thúc đẩy vệ sinh giữa các xóm… Trong đó, nhấn mạnh sự hỗ trợ cần thiết của các cấp lãnh đạo để thúc đẩy vệ sinh nông thôn. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền để chạm tới trái tim, chứ không dừng ở cái đầu. Qua đó giúp người dân thay đổi hành vi, đồng sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu vệ sinh toàn xã.

Cẩm Lệ



Các tin khác


Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện tại thành phố Hòa Bình

Ngày 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Hoà Bình, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2024.

Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục