(HBĐT) - Năm 2018, xã Kim Sơn (Kim Bôi) không có trẻ em bị tai nạn thương tích, không xảy ra trường hợp trẻ em bị xâm hại. Trẻ em được đảm bảo đầy đủ các quyền và nghĩa vụ. Xã Kim Sơn được công nhận là xã phù hợp trẻ em. Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, UBND xã Kim Sơn đặt mục tiêu đảm bảo 100% trẻ em trên địa bàn được bảo vệ an toàn, sống trong môi trường lành mạnh.


Trẻ em xã Kim Sơn (Kim Bôi) được quan tâm khám, chữa bệnh thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn cho biết: Kim Bôi là địa bàn "nóng” về xâm hại tình dục trẻ em. Tuy nhiên, trong thời gian qua, xã Kim Sơn không để xảy ra trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục. Để đạt được kết quả trên, hàng năm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã thường xuyên chỉ đạo các hội, đoàn thể vận động nhân dân triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền Điều 13 (trẻ em bị xâm hại tình dục) trong Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ. Công tác tuyên truyền được lồng ghép tại cuộc họp của các hội, đoàn thể, họp xóm. Tổ chức tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ. Ngoài ra, các trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa để phổ biến thông tin về xâm hại tình dục trẻ em như: biểu hiện của đối tượng xâm hại, giải pháp phòng, tránh; khi phát hiện đối tượng có hành vi xâm hại cần báo ngay cho thầy, cô, bố, mẹ và những người có thẩm quyền giải quyết.

 Cấp ủy, chính quyền xã Kim Sơn thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Trước kỳ nghỉ hè, trường học tổ chức bàn giao học sinh cho lãnh đạo các xóm. Từ đó, các xóm lên kế hoạch quản lý, tổ chức hoạt động ngoại khóa để trẻ em tham gia, tránh trường hợp trẻ tự ra suối, ra ngầm tắm. Vào mùa mưa, xã bố trí lực lượng dân quân tự vệ, công an viên chốt tại các ngầm của xã để ngăn chặn tình trạng trẻ em tò mò ra xem mỗi khi nước lũ về.

Bên cạnh đó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã luôn được quan tâm, chăm sóc tận tình. Toàn xã có 644 trẻ em sống trong hộ nghèo, 6 trẻ khuyết tật và 1 trẻ mồ côi. Cấp ủy, chính quyền xã có chính sách hỗ trợ các gia đình nghèo vay vốn, hỗ trợ cây, con giống để giúp các hộ giảm nghèo bền vững, từ đó cải thiện đời sống của trẻ em. Trẻ em khuyết tật được đảm bảo các chế độ theo đúng quy định của Nhà nước. Ngoài ra hàng năm, vào dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, chính quyền xã Kim Sơn vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Trạm y tế xã triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, hướng dẫn các bà mẹ nuôi con khoa học. 100% trẻ dưới 5 tuổi được quản lý và theo dõi tăng trưởng hàng tháng. Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ vắcxin phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Chính quyền xã tận dụng các mối quan hệ với các đơn vị, cơ quan trong và ngoài tỉnh tổ chức các đợt khám bệnh miễn phí cho trẻ em.

 Hệ thống trường lớp, khu vui chơi của trẻ em được quan tâm đầu tư, cải tạo đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. Tất cả các xóm đều có điểm vui chơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí cho trẻ. Trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; trang bị kỹ năng sống, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. 

Thu Thủy


Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục