(HBĐT) - Với sự quan tâm đầu tư bài bản, toàn diện từ hệ thống máy móc thiết bị cho tới công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, Khối Ngoại - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, gồm các khoa: Ngoại thần kinh ung bướu, Ngoại tổng hợp, Ngoại tiết niệu nam học, Ngoại chấn thương chỉnh hình đã quyết tâm, nỗ lực bằng những bước tiến vững chắc, tạo nên dấu ấn đậm nét trong phát triển chuyên môn, kỹ thuật cao của BVĐK tỉnh.


Các bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) phẫu thuật nội soi cắt thân đuôi tụy cho bệnh nhân 9 tuổi bằng hệ thống phẫu thuật nội soi nhi khoa. 

Trong 5 năm trở lại đây, Khối Ngoại đã có những tiến bộ vượt bậc, triển khai thành công và duy trì thành thường quy nhiều kỹ thuật khó, chuyên khoa sâu phức tạp của tuyến T.Ư, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị tại đơn vị y tế tuyến cuối tỉnh. Tiêu biểu phải kể đến Khoa Ngoại tổng hợp triển khai thành công một trong những kỹ thuật khó và phức tạp nhất trong lĩnh vực ngoại khoa, đó là phẫu thuật cắt khối tá tụy. Từ khi triển khai đến nay, kíp phẫu thuật đã thực hiện thành công 22 ca mổ cắt khối tá tụy, đặc biệt triển khai các kỹ thuật ít xâm lấn bằng phẫu thuật nội soi như cắt dạ dày, cắt đại - trực tràng… Ngoài ra, nhiều trường hợp tai nạn giao thông nguy kịch như: vỡ gan, vỡ tá tràng… đã được cứu sống, mang lại niềm hạnh phúc cho người bệnh và gia đình. 

Bên cạnh đó, Khoa Ngoại tiết niệu triển khai thường quy các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu như: phẫu thuật tán sỏi thận, niệu quản ngược dòng, tán sỏi thận qua da, cắt thận nội soi… giúp bệnh nhân phục hồi nhanh, giảm thời gian nằm viện, chi phí điều trị, đảm bảo thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Bác sỹ Bùi Hoàng Bột, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình cho biết: Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình là một trong những đơn vị thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân do tai nạn, đặc biệt trong những trường hợp cấp cứu. Để nâng cao chất lượng cứu chữa người bệnh, đội ngũ bác sỹ đã chủ động triển khai hầu hết các loại hình phẫu thuật, như: phẫu thuật nội soi khớp gối, thay khớp háng nhân tạo, phẫu thuật chỉnh hình các dị dạng bẩm sinh… Đến nay, đã có hàng trăm ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu được triển khai thành công ngay tại tỉnh với hiệu quả điều trị tốt, tạo dựng thêm niềm tin vững chắc của người bệnh.

Là điểm đến của nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Khoa Ngoại thần kinh ung bướu luôn nỗ lực triển khai các kỹ thuật, phương pháp điều trị, trong đó phải kể đến: phẫu thuật thần kinh sọ não, lấy u não, thay đốt sống nhân tạo, bơm xi măng đốt sống trong điều trị xẹp đốt sống…; phẫu thuật ung bướu, như: phẫu thuật ung thư tuyến giáp, ung thư phụ khoa…; chăm sóc và điều trị giảm đau trong ung thư, mang lại sự tin tưởng, chỗ dựa tinh thần cho những bệnh nhân yên tâm điều trị tại tỉnh.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên y tế Khối Ngoại được tham gia các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tuyến T.Ư nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đã được cử đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại các trung tâm ngoại khoa lớn tuyến T.Ư. Nhiều đợt chuyển giao kỹ thuật mới từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai… đã giúp đội ngũ bác sỹ có cơ hội tiếp cận, cập nhật kiến thức mới, chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề, chủ động hội nhập đón đầu xu thế.

Hiện nay, bệnh viện đã trang bị hệ thống phẫu thuật nội soi, máy chụp cắt lớp vi tính 64 lát, máy cộng hưởng từ 1,5 tesla, hệ thống C-arm… Các thiết bị, máy móc hiện đại, tiên tiến được đưa vào sử dụng đã chứng tỏ sự ưu việt về tính chính xác, độ an toàn, rút ngắn thời gian và nâng tỷ lệ thành công các ca phẫu thuật, hỗ trợ đắc lực cho bác sỹ ngoại khoa chủ động, tự tin trong phát triển chuyên môn.

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ để đổi mới và phát triển, Khối Ngoại (BVĐK tỉnh) đã cho thấy những bước đột phá mạnh mẽ trong ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu, góp phần mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Trước khí thế và động lực mới của đại hội Đảng bộ các cấp, Khối Ngoại sẽ tiếp tục có những chiến lược triển khai ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong tương lai, góp phần đưa bệnh viện trở thành điểm sáng của miền núi phía Bắc về ứng dụng phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.


Dương Liễu


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục