(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Thìn, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Lương Sơn chia sẻ: Mặc dù các cấp, ngành đã nỗ lực hết sức, thực hiện mọi biện pháp tuyên truyền, cảnh báo người dân. Tuy vậy, thời gian qua, tai nạn đuối nước trên địa bàn huyện vẫn liên tiếp xảy ra. Đáng nói, không chỉ xảy ra đuối nước ở trẻ em, nhiều vụ nạn nhân đuối nước là người lớn, thậm chí cả người biết bơi...


Dù đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhưng hầu như năm nào hồ Đồng Chanh, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) cũng xảy ra đuối nước gây thiệt hại về người.

Liên tiếp xảy ra đuối nước

Ngày 18/5/2020, người dân thôn Om Làng (xã Cao Dương) phát hiện chị Đào Thị Hồng Ch (SN 1971) tử vong dưới ao nước gần nhà. Ngày 13/6/2020, tại hồ Đồng Chanh (xã Nhuận Trạch), người dân địa phương phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thu H (SN 2006), trú tại xã Nhuận Trạch dưới hồ. Cũng trong ngày 13/6/2020, tại xã Liên Sơn, cháu Nguyễn Gia H (SN 2017) bị đuối nước tử vong dưới ao cá của gia đình. Ngày 17/7/2020, tại suối thuộc xã Cao Sơn, người dân phát hiện bà Bùi Thị Th (SN 1954), trú tại xã Cao Sơn chết dưới suối. Ngày 28/9/2020, tại suối Bãi Sỏi (xã Cao Dương), người dân phát hiện ông Nguyễn Văn T (SN 1969), bị đuối nước tử vong dưới suối...

Đuối nước - tai nạn rủi ro không thể lường trước

Theo thống kê, 9 tháng năm 2020, huyện Lương Sơn xảy ra 14 vụ đuối nước làm 14 người tử vong. Trong đó có 5 vụ trẻ đuối nước tử vong (xã Nhuận Trạch xảy ra 2 vụ làm 2 trẻ đuối nước tử vong, các xã Tân Vinh, Thanh Sơn, Cao Sơn mỗi xã xảy ra 1 vụ làm 1 trẻ tử vong). Đồng chí Hoàng Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch chia sẻ: Nhuận Trạch là xã có yếu tố nguy hiểm đuối nước, chủ yếu ở đoạn sông Bùi chảy qua địa bàn và hồ Đồng Chanh. Do vậy, trên địa bàn xã hầu như năm nào cũng xảy ra đuối nước gây thiệt hại về người. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ đuối nước làm 4 người tử vong, là địa bàn có số vụ đuối nước nhiều nhất huyện, thậm chí nhiều nhất tỉnh. Trong 4 vụ có 2 vụ xảy ra ở hồ Đồng Chanh. 

Trước thực trạng trên, những năm qua, Nhuận Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước (PCĐN) cho người dân. Cùng với đó, xã cho cắm biển cảnh báo các khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra đuối nước; huy động nguồn lực xã hội để tổ chức mở các lớp dạy bơi cho người dân. Trong năm nay, xã đã phối hợp mở được 3 lớp dạy bơi cho khoảng 60 cháu...

Đồng chí Phạm Thu Hà, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Tình trạng đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện thời gian qua đang ở mức đáng lo ngại. Đặc biệt là đuối nước ở trẻ em. Theo thống kê, số trẻ em trên địa bàn huyện tử vong do đuối nước tính từ năm 2016 đến hết tháng 9/2020 là 24 cháu (năm 2016 có 5 cháu, năm 2017 có 7 cháu, năm 2018 có 5 cháu, năm 2019 có 2 cháu, 9 tháng năm nay có 5 cháu). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do môi trường xung quanh có các yếu tố nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ...; nhiều công trình xây dựng đang trong quá trình thi công có đào hố sâu, sụt lún biển cảnh báo nguy hiểm, không có rào chắn gây nguy hiểm cho người dân. Ngoài ra, còn nguyên nhân do thiếu sự giám sát, chủ quan của người lớn, trẻ thiếu các kỹ năng sống, kiến thức về môi trường nước...

Xuất phát từ thực tế, hàng năm, huyện ban hành kế hoạch, tổ chức lễ phát động toàn dân tập bơi; đẩy mạnh tuyên truyền về PCĐN; tổ chức nhiều hoạt động, chương trình bơi an toàn, PCĐN cho trẻ em. Theo đó, đến nay, huyện đã huy động nguồn lực xã hội để mở và duy trì hoạt động 7 bể bơi (có 3 bể bơi gắn với hoạt động nhà trường để phục vụ công tác dạy bơi cho học sinh). Toàn huyện hiện có khoảng 45% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và THCS biết bơi. Tại các nhà trường cũng đã lồng ghép hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Tuy vậy, "bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, công tác PCĐN nói chung và PCĐN trẻ em trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, khi các em được tuyên truyền, dạy về kỹ năng an toàn trong môi trường nước nhưng lại ít có điều kiện thực hành. Hơn nữa, ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm đuối nước như hệ thống ao, sông, suối vẫn chưa được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Phần lớn các xã trên địa bàn huyện chưa có bể bơi, hoạt động bơi của trẻ và người dân chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên. Nhiều phụ huynh tự dạy bơi cho con em mình ở các sông, hồ, nhiều điểm tập bơi chưa đảm bảo an toàn. Như hồ Đồng Chanh (xã Nhuận Trạch) dù năm nào cũng xảy ra đuối nước, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm đến tắm vào mùa hè. Hơn nữa, chương trình bơi an toàn PCĐN trẻ em mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, các hoạt động dạy bơi chưa nhiều...” - đồng chí Phạm Thu Hà chia sẻ thêm.

 
  Mạnh Hùng

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục