(HBĐT) - Trung bình mỗi tháng, Khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tiếp đón từ 200 - 230 sản phụ đến làm thủ tục sinh đẻ. Tháng cao điểm có 250 người. Trong số hàng trăm ca đến làm thủ tục có đến 40% bày tỏ nguyện vọng xin được phẫu thuật lấy thai (sinh mổ). Vậy, có nên phẫu thuật lấy thai hay không là vấn đề nhiều người quan tâm.


Phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phẫu thuật lấy thai (sinh mổ) là phương pháp có sự can thiệp của bác sỹ để lấy thai trong các trường hợp sản phụ không thể đẻ con đường dưới thông thường. Như thai có ngôi không thuận, rau tiền đạo, thai to, mẹ thấp bé, sản phụ có các bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp, tiền sản giật, sản giật…

Tuy nhiên, sinh thường hay sinh mổ đều nên thuận theo tự nhiên, bệnh nhân không thể lựa chọn mà cần tuân thủ chỉ định của bác sỹ. Thuận theo tự nhiên ở đây được hiểu rằng, đối với trường hợp có chỉ định mổ mới được mổ và các trường hợp còn lại sẽ theo dõi sinh thường. Để xác định sinh mổ hay sinh thường cần thăm khám kỹ trước sinh, đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Thông thường, nếu sức khoẻ của mẹ ổn định và thai nhi bình thường, thì sinh thường là phương pháp được lựa chọn để mang lại nhiều lợi ích cho mẹ và bé. Mẹ sẽ phục hồi nhanh, có thể đi lại, ăn uống, chăm sóc con ngay sau sinh. Sau 2 giờ đầu, mẹ có thể cho con bú, từ đó bảo vệ được nguồn sữa mẹ. Sinh thường còn giúp tử cung co hồi tốt hơn, giảm lượng máu mất sau sinh và hạn chế ứ sản dịch. Trẻ sinh thường được bú sữa mẹ sau những giờ đầu giúp bé không bị hạ đường huyết, thuận lợi cho quá trình tăng trưởng và phát triển. Đồng thời, khi sinh thường, em bé đi qua đường âm đạo của mẹ, cơ thể sẽ được tiếp xúc với các vi sinh vật có lợi, từ đó kích thích hệ miễn dịch của trẻ. Trong quá trình sinh áp lực ép của đường sinh giúp trẻ đẩy các dịch trong phổi ra ngoài nhiều hơn so với trẻ sinh mổ, hạn chế nguy cơ bệnh đường hô hấp.

Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, tỷ lệ mổ lấy thai có xu hướng tăng do một số nguyên nhân như các chỉ định xã hội, trường hợp đặc biệt như con quý hiếm (hiếm muộn), con chuyển phôi hoặc sử dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Một số không ít bà mẹ trẻ đề nghị mổ với nhiều lý do như: Nhanh chóng chấm dứt cơn đau chuyển dạ; cho rằng mổ lấy thai an toàn hơn; chọn ngày, giờ đẹp cho con chào đời…

Về mặt chuyên môn, bác sỹ nhấn mạnh chỉ nên phẫu thuật lấy thai trong những trường hợp có chỉ định y khoa, những trường hợp sinh tự nhiên theo đường âm đạo không có lợi cho mẹ, bé hoặc cả hai. Việc phẫu thuật lấy thai khi không có chỉ định y khoa có thể gây những hậu quả không mong muốn. Trước hết là đối với thai nhi, dễ suy hô hấp do hít nước ối, nhiễm trùng hô hấp, sang chấn. Bên cạnh đó, đối với người mẹ dễ bị tác dụng phụ của thuốc gây mê, gây tê, đau hậu phẫu, vận động hạn chế, nằm viện dài ngày. Hậu quả lâu dài khác có thể xảy ra như dính vết mổ, dính ruột, nhau cài răng lược, nhau tiền đạo, nhau bong non, nứt vết mổ trong lần có thai sau.

Rất nhiều trường hợp sau sinh mổ, vì quá đau đớn mà không thể bế con hoặc cho con bú theo dự định ban đầu. Vì vậy, các bà mẹ cần cân nhắc, tham vấn trước sinh để có sự chuẩn bị phù hợp và luôn không quên rằng, mục đích cuối cùng của một cuộc sinh nở là an toàn, thuận lợi nhất cho cả mẹ và bé.

BS.CKII Trần Thị Vân
Trưởng khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục