(HBĐT) - Nhằm chung tay với cộng đồng để chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng chi trả chi phí khám, chữa bệnh (KCB), BHXH tỉnh đã phối hợp Vietcombank Hòa Bình trao tặng 1.204 thẻ BHYT cho người dân tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.


Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp Vietcombank Hòa Bình trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quang Tiến (TP Hòa Bình).

Việc tặng thẻ BHYT thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ BHYT sẽ giúp người dân có thêm điểm tựa, không phải lo lắng nếu chẳng may ốm đau, bệnh trọng, tiếp thêm động lực để họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Trao tặng thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn là chương trình đậm tính nhân văn, thiết thực, ý nghĩa, từ đó lan tỏa ngọn lửa yêu thương trong cộng đồng và xã hội đến với những địa chỉ cần từ thiện, những hoàn cảnh kém may mắn.

Cầm tấm thẻ BHYT được trao tặng, chị B.T.X, xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi kinh tế chỉ trông vào mấy sào ruộng, thuộc diện hoàn cảnh khó khăn của xã, chồng hay đau ốm, chi phí KCB cao nên được tặng thẻ BHYT cho chồng tôi, điều này có ý nghĩa hết sức lớn lao. Tấm thẻ giúp gia đình tôi phần nào vượt qua những khó khăn hiện tại, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, khắc phục rủi ro bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí KCB”. 

Trong những năm qua, BHXH tỉnh luôn nỗ lực trong công tác BHYT trên địa bàn và đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2020, số người tham gia BHYT tại tỉnh là 815.452 người, đạt 100,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT là 94,7% dân số, vượt 0,9% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016. BHYT là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Nhờ có BHYT, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi có Quỹ BHYT chi trả các chi phí KCB. Chính sách BHYT đã từng bước khẳng định, phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; là cơ chế tài chính y tế quan trọng giúp người dân khi ốm đau.

Trong nỗ lực bao phủ BHYT toàn dân mà ngành BHXH cùng cả hệ thống chính trị - xã hội đang hướng tới, ngày càng nhiều hoạt động thiện nguyện thông qua hình thức hỗ trợ tặng thẻ BHYT đã giúp những hộ khó khăn không chỉ giảm gánh nặng về chi phí KCB, mà còn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất. Mong rằng, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành, ủng hộ các hoạt động xã hội thiết thực dành cho cộng đồng.

 Phan Thanh Quế 
(Bảo hiểm Xã hội tỉnh)


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục