(HBĐT) - Chiều 6/5, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch (PCD) Covid-19 huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác PCD Covid-19.

 


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Đà Bắc.

Theo báo cáo của BCĐ, tính đến nay, huyện có 13 ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly và giám sát, trong đó, 2 người đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện; 1 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. Số trường hợp phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú PCD Covid-19 theo quy định là 75 người. Huyện đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho 308 người, 21 người lấy máu xét nghiệm lần 2 và 2 người lấy mẫu xét nghiệm lần 3, đều cho kết quả âm tính. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai rà soát 309 trường hợp đi làm xa về địa phương; lập 2 chốt kiểm dịch liên ngành.

Cùng với đó, huyện chuẩn bị khu cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện với 15 giường bệnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu dung, tiếp nhận trường hợp mắc hoặc nghi mắc Covid-19. Đồng thời, xây dựng phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất tại Trường PT DTNT THCS&THPT huyện làm cơ sở cách ly tập trung đảm bảo theo quy định, với quy mô 300 giường bệnh.
Để thực hiện hiệu quả công tác PCD, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các ngành thành viên BCĐ, các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, "chống dịch như chống giặc", làm tốt công tác tuyên truyền tại địa phương; lập 1 chốt kiểm dịch tại đầu cầu dốc Tra, thuộc xóm Tra, xã Toàn Sơn trên tuyến tỉnh lộ 433 từ TP Hòa Bình đi huyện Đà Bắc; chốt còn lại đặt tại ngã ba Chen, xóm Hào Phú, xã Tú Lý trên tuyến đường nối với huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); truyền thông đến Nhân dân thực hiện các biện pháp PCD Covid-19 như: Giữ vệ sinh gia đình, rửa tay bằng xà phòng, tránh tụ tập đông người, đeo khẩu trang y tế; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của T.Ư, Bộ Y tế, của tỉnh, huyện triển khai thực hiện kế hoạch PCD Covid-19; bám sát tình hình thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành PCD. Tăng cường phối hợp giám sát các trường hợp nghi ngờ, có biểu hiện của bệnh, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, đặc biệt là những trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương, nhằm đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân và hoàn thành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Mạnh Cường
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục