(HBĐT) - Nhằm bảo vệ an toàn khu dân cư (KDC), không cho người lạ, khách vào KDC khi chưa xin phép, kiên quyết không để dịch Covid-19 phát sinh trên địa bàn, huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các xã, thị trấn lập 84 chốt bảo vệ "vùng xanh - vùng an toàn không có dịch”.

 


Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn thăm, tặng quà động viên lực lượng ứng trực tại chốt bảo vệ "vùng xanh” tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn.

Là địa bàn đông dân cư, thị trấn Lương Sơn là đơn vị đầu tiên lập các chốt bảo vệ "vùng xanh” tại các xóm, tiểu khu. Đồng chí Hoàng Việt Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Việc lập các chốt bảo vệ "vùng xanh” đã giúp các tiểu khu, xóm quản lý chặt chẽ người ra, vào địa bàn, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời huy động được sự vào cuộc của người dân cùng tham gia làm tốt công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

"Tất cả người ra, vào địa bàn tiểu khu đều phải khai báo y tế. Nếu là người trong KDC muốn ra ngoài phải có lý do chính đáng, nếu là khách từ nơi khác đến phải khai báo y tế và có giấy xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 mới được vào KDC” - ông Vũ Văn Bồng, thành viên tổ Covid-19 cộng đồng tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn cho biết.

Không chỉ kiểm soát chặt người ra, vào địa bàn, tại các tuyến đường chính vào KDC, nhiều khẩu ngữ như: "Toàn dân tích cực hưởng ứng PCD Covid-19”, "Chống dịch như chống giặc”, "Một người lơ là cả nhà cách ly”, hay "Nội quy vùng xanh”... được các KDC trưng bày ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy, nhằm nhắc nhở người dân không lơ là, chủ quan và phải hết sức cảnh giác với dịch bệnh Covid-19.

Tham gia trực tại các chốt bảo vệ "vùng xanh” chủ yếu là thành viên tổ Covid-19 cộng đồng, tổ tự quản về ANTT thôn, xóm, tiểu khu và đại diện các hộ dân trong KDC thường xuyên cắt cử nhau canh gác tại chốt. Công việc của lực lượng bảo vệ tại các chốt "vùng xanh" là quản lý, hướng dẫn những người dân trong KDC thực hiện nghiêm các quy định về PCD. Chốt trực thường chia 3 ca, từ 5h đến khuya, bất kể thời gian nào cũng có người canh giữ.

Việc lập các chốt bảo vệ "vùng xanh” đã được Nhân dân trong huyện đồng tình ủng hộ. "Nhiều nơi bà con đem đến tặng nước uống, hoa quả, động viên lực lượng tham gia trực chốt” - bà Đinh Hoàng Hạnh, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Rổng Vòng, xã Lâm Sơn chia sẻ.

Với tinh thần mỗi người dân an toàn, cụm dân cư an toàn, cả huyện sẽ an toàn. Và 84 chốt bảo vệ "vùng xanh” ở huyện Lương Sơn đang là những "lá chắn", "pháo đài" vững chắc, góp phần tạo nên sức mạnh để huyện Lương Sơn sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Thanh Hoàn (Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục