Ngày 18/8, tại Lữ đoàn 971 (Cục Vận tải), Tổng cục Hậu cần tổ chức giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y tăng cường vào các tỉnh phía Nam làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chủ trì buổi giao nhiệm vụ.



Trước đó, sáng 6/8/2021, tại Lữ đoàn 971, Lực lượng quân y gồm các bác sĩ, y tá, điều dưỡng thuộc Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 và Viện Quân y 7 (Quân khu 3) tổ chức Lễ xuất quân lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong vùng dịch, vừa qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 7 và Quân khu 9 triển khai thành lập 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn phía Nam.

Nhằm hỗ trợ mở rộng quy mô thu dung, điều trị của các bệnh viện, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lần này, Tổng cục Hậu cần tiếp tục tăng cường 80 cán bộ, nhân viên quân y thuộc Bệnh viện Quân y 110, Bệnh viện Quân y 91, Bệnh viện Quân y 109 cùng trang bị, phương tiện tham gia cùng các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm Bộ Quốc phòng giúp các tỉnh phía Nam chống dịch. Tại đợt tăng cường này, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên lên đường dịp này, Trung tướng Trần Duy Giang nhấn mạnh, trước yêu cầu đặc biệt của nhiệm vụ, mỗi cán bộ, nhân viên phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình, nêu cao tinh thần quyết tâm, phối hợp hiệu quả cùng các lực lượng tuyến đầu khẩn trương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. 

Trung tướng Trần Duy Giang yêu cầu các cán bộ, nhân viên nắm chắc nhiệm vụ, nhanh chóng phối hợp triển khai các hoạt động chuyên môn, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân chu đáo, kịp thời. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải chấp hành nghiêm phác đồ điều trị và các chế độ, quy trình chuyên môn, giảm thiểu tai biến, hạn chế rủi ro, giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân và các lực lượng xung quanh; tuân thủ nghiêm kỷ luật, pháp luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc áo lính. 

Các cơ quan chức năng được phân công thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm và đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y trên tuyến đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Ngay sau lễ giao nhiệm vụ, đoàn cán bộ, nhân viên quân y đã đến sân bay Nội Bài để làm thủ tục khẩn trương vào miền Nam chống dịch. Đây là lần thứ hai Tổng cục Hậu cần tổ chức tăng cường lực lượng quân y vào làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam. 

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường lực lượng quân y cho các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm và Sở Chỉ huy phòng, chống dịch phía Nam, cùng ngày, tại Bệnh viện Quân y 109, Cục Hậu cần Quân khu 2 cũng tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm cho lực lượng Quân y Quân khu 2 tăng cường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định điều động 40 cán bộ y, bác sĩ của Quân khu lên đường vào Nam tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch.


                         TheoBaotintuc

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục