(HBĐT) - Xác định công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được đặt lên hàng đầu, thời gian qua, trạm y tế xã Cun Pheo (Mai Châu) đã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

 


Người dân đến khám bệnh tại Trạm y tế xã Cun Pheo (Mai Châu).

Trạm y tế xã hiện có 1 bác sỹ, 2 y sỹ, 1 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng, 1 dược sỹ, 100% xóm có y tá thôn bản. Cơ sở vật chất trạm được đầu tư xây dựng kiên cố, các công trình vệ sinh, khối công trình phụ trợ, trang thiết bị y tế thiết yếu… được đầu tư, nâng cấp. Bác sỹ Hà Văn Phơ, Trạm trưởng trạm y tế xã cho biết: Với đặc thù là xã vùng 135, cách trung tâm huyện hơn 30 km, giao thông đi lại khó khăn, do đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân luôn được quan tâm, chú trọng, đặt lên hàng đầu. Trạm duy trì công tác khám, điều trị tại trạm và thực hiện sơ cấp cấp cứu, đảm bảo an toàn chuyển tuyến kịp thời những bệnh nhân nặng. Việc cấp thuốc bảo hiểm cho bệnh nhân có thẻ BHYT theo đúng quy định. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ đánh giá kết quả hoạt động, nâng cao chuyên môn cho cán bộ, nhân viên, nỗ lực khắc phục khó khăn về trang thiết bị, nguồn lực để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. 

Trong bối cảnh dịch  Covid-19 phức tạp như hiện nay, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch (PCD) cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, trạm bố trí bàn đón tiếp, phân loại, sàng lọc ngay tại phòng khám. Tại đây, cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và khai báo y tế. Đảm bảo 100% bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến trạm được phân loại, sàng lọc trước khi vào khám bệnh. Đồng thời, trạm làm tốt công tác PCD bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho người dân về tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thông qua đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, Tổ Covid-19 cộng đồng tại các xóm, cụm dân cư đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân kiến thức về PCD theo mùa, PCD Covid-19 và theo dõi, hướng dẫn khai báo y tế, cách ly y tế tại gia đình… Tính đến cuối tháng 8/2021, trạm đã khám, điều trị cho 1.679 lượt người, chủ yếu các loại bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, huyết áp… Thực hiện theo dõi y tế 310 người đi làm xa trở về địa phương, trong đó có 50 người cách ly tập trung tại xã, 260 người được tư vấn theo dõi tại nhà và tuân thủ nghiêm túc "5K" trong PCD. 

Bác sỹ Hà Văn Phơ cho biết thêm: Thời gian tới, trạm y tế xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh, không để dịch xảy ra trên diện rộng. Đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Đỗ Hà

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục