Tính từ 16 giờ ngày 6/11 đến 16 giờ ngày 7/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.646 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 (tăng 151 ca so với ngày trước đó).


Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc vùng nguy cơ cao tại thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong số các ca nhiễm mới, có 15 ca nhập cảnh và 7.631 ca ghi nhận trong nước (tăng 151 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.332 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP Hồ Chí Minh (1.009 ca), Đồng Nai (997 ca), Bình Dương (826 ca), An Giang (427 ca), Kiên Giang (398 ca), Tây Ninh (393 ca), Bạc Liêu (298 ca), Đồng Tháp (289 ca), Bình Thuận (279 ca), Sóc Trăng (238 ca), Tiền Giang (233 ca), Cần Thơ (210 ca), Cà Mau (184 ca), Đắk Lắk (151 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (150 ca), Vĩnh Long (128 ca), Long An (119 ca), Hà Giang (116 ca), Bình Phước (114 ca), Trà Vinh (75 ca), Hà Nội (72 ca), Bắc Giang (70 ca), Bến Tre (64 ca), Khánh Hòa (60 ca), Hậu Giang (56 ca), Phú Thọ (51 ca), Bắc Ninh (51 ca), Nghệ An (50 ca), Ninh Thuận (48 ca), Bình Định (46 ca), Nam Định (46 ca), Thanh Hóa (45 ca), Đắk Nông (44 ca), Quảng Ngãi (41 ca), Gia Lai (29 ca), Thừa Thiên Huế (29 ca), Hà Tĩnh (21 ca), Quảng Ninh (21 ca), Lâm Đồng (20 ca), Đà Nẵng (18 ca), Điện Biên (14 ca), Quảng Bình (13 ca), Hà Nam (13 ca), Hải Dương (13 ca), Kon Tum (13 ca), Phú Yên (13 ca), Hưng Yên (11 ca), Quảng Nam (8 ca), Quảng Trị (5 ca), Vĩnh Phúc (3 ca), Thái Nguyên (3 ca), Hòa Bình (2 ca), Hải Phòng (1 ca), Thái Bình (1 ca), Sơn La (1 ca), Cao Bằng (1 ca).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Cà Mau (giảm 134 ca), Bình Dương (giảm 95 ca), Đồng Nai (giảm 88 ca).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (tăng 126 ca), Bình Phước (tăng 114 ca), Đồng Tháp (tăng 91 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.651 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 968.684 ca nhiễm, đứng thứ 38/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.833 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 963.757 ca, trong đó có 837.585 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP Hồ Chí Minh (438.624 ca), Bình Dương (238.905 ca), Đồng Nai (72.173 ca), Long An (35.761 ca), Tiền Giang (18.104 ca).

Chú thích ảnh
Trong ngày 7/11, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 1.301 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 840.402 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.280 ca.

Từ 17 giờ 30 ngày 6/11 đến 17 giờ 30 ngày 7/11, cả nước ghi nhận 61 ca tử vong tại TP Hồ Chí Minh (31 ca), Bạc Liêu (7 ca), Bình Dương (5 ca), An Giang (5 ca), Tiền Giang (4 ca), Đồng Nai (2ca), Kiên Giang (2 ca), Đắk Nông (1 ca), Bình Thuận (1 ca), Cần Thơ (1 ca), Quảng Ngãi (1 ca), Sóc Trăng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 64 ca mỗi ngày.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.531 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 100.461 xét nghiệm cho 314.755 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 22.960.218 mẫu cho 62.212.978 lượt người.

Trong ngày 6/11, cả nước có 1.214.737 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 89.620.701 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 60.845.405 liều, tiêm mũi 2 là 28.775.296 liều.

Trong ngày 7/11, Bộ Y tế chỉ đạo ngành Y tế địa phương tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cùng với đó, các địa phương cũng cần tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; không mặc cảm, kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19; người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Cũng trong ngày 7/11, lô vaccine Pfizer với hơn 1,2 triệu liều đã về đến TP Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 6/11, lô vaccine Pfizer với 1,3 triệu liều đã về đến TP Hà Nội. Với 2 lô vaccine này đã nâng tổng số vắc xin mà Mỹ tặng Việt Nam đến nay lên hơn 14,6 triệu liều.

TP Hồ Chí Minh lập các đội phản ứng nhanh, kích hoạt 40 trạm y tế lưu động với y bác sĩ do các Trung tâm Y tế quận huyện và bệnh viện đảm trách. Các bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân lập danh sách bác sĩ, điều dưỡng dự bị tham gia trạm y tế lưu động trước ngày 8/11, sẵn sàng hỗ trợ quận, huyện chăm sóc và quản lý F0 tại nhà khi được điều động.

Tỉnh Bắc Giang thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế để thực hiện các biện pháp cần thiết phòng, chống dịch COVID-19 từ 18 giờ ngày 6/11.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục