(HBĐT) - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 9/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp tại huyện Yên Thủy và 1 trường hợp tại huyện Lương Sơn.


Cụ thể: Bệnh nhân BN977554 có hộ khẩu tại huyện Yên Thủy, từ tỉnh Bình Dương về địa phương ngày 6/11. 7h00 ngày 8/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2, sau đó được lấy lại mẫu đơn và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân BN977557 có địa chỉ tại huyện Lương Sơn, từ tỉnh Bình Dương về địa phương ngày 7/11 bằng máy bay Vietnam Airlines số hiệu VN248, ngồi ghế 42B. Ngày 8/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

 Bệnh nhân BN978041 có địa chỉ tại huyện Yên Thuỷ, từ tỉnh Đồng Nai về địa phương ngày 6/11. 7h00 ngày 8/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2, sau đó được lấy lại mẫu đơn và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CT: 24,88).
Hiện, các ca F0 đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 8 trường hợp đang điều trị Covid-19, 50 trường hợp đã được điều trị khỏi và đã ra viện; 20 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế; 298 trường hợp đang cách ly tập trung và 400 trường hợp đang cách ly tại nhà.
Trong ngày, lực lượng chức năng đã truy vết được 34 F1 liên quan đến các ca F0. Trong đó, 1 trường hợp tại huyện Tân Lạc tiếp xúc gần với ca bệnh BN977554 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính. Tại huyện Lương Sơn có 4 trường hợp tiếp xúc gần với F0 tại Hà Nội (2/4 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1), 5 trường hợp tiếp xúc gần với F0 hiện đang tạm trú tại Thanh Trì – Hà Nội (đã có kết quả âm tính lần 1), 5 trường hợp tiếp xúc gần với BN977557 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm (3/5 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1). 8 trường hợp tại huyện Lạc Sơn tiếp xúc gần với ca bệnh BN977554 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính. 9 trường hợp tại huyện Yên Thủy tiếp xúc gần với ca bệnh BN977554 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính. 1 trường hợp tại huyện Lạc Thủy tiếp xúc gần với ca bệnh BN977554 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả xét nghiệm. 1 trường hợp tại các huyện Kim Bôi tiếp xúc gần với ca bệnh BN977554 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả xét nghiệm.


P.V

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục