(HBĐT) - 3 dãy nhà phục vụ công tác khám, chữa bệnh (KCB) được đưa vào sử dụng đến nay đã trên 20 năm, trong đó, 1 dãy nhà xây dựng từ năm 1982. Hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng nhu cầu KCB, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại trạm - đó là thực tế diễn ra tại trạm y tế (TYT) xã Mỹ Hòa (Tân Lạc). Các ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư, cải tạo nâng cấp TYT xã, đáp ứng nhu cầu KCB của Nhân dân trên địa bàn.



Toàn bộ các phòng chức năng tại dãy nhà sản đều tạm dừng hoạt động do hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng nặng. 

Khảo sát thực tế tại TYT xã, cổng ra vào rỉ sét, các dãy nhà cũ kỹ, xập xệ… Các phòng chức năng hầu hết trần, tường đều bị bong tróc, rêu mốc do thấm nước, gạch lát nền sụt lún. Phòng hội trường rộng chừng 20 m2 tối tăm, thiếu ánh điện là nơi làm việc hàng ngày của tất cả cán bộ, y, bác sỹ, cũng là nơi được tận dụng để tổ chức sinh hoạt tập thể, giao ban định kỳ. Y sỹ Bùi Thị Liên cho biết: "Toàn bộ các dãy nhà, phòng chức năng của TYT xã sau thời gian dài sử dụng hiện đã hư hỏng nặng. Thiếu phòng bệnh, các phòng chức năng khác phải dồn lại để duy trì hoạt động nên rất chật chội, bất tiện. Vào thời điểm mưa to kéo dài, trần nhà bị dột, nước chảy lênh láng, đội ngũ y tế phải di chuyển sang dãy nhà KCB để yên tâm làm việc, mặt khác đảm bảo an toàn cho chính bản thân bởi tiềm ẩn nguy cơ đổ sập. Trụ sở làm việc xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng, công tác KCB và chăm sóc sức khỏe cho người dân”.

TYT xã có diện tích trên 2.119,2 m2, diện tích sử dụng khoảng 1.600 m2, các dãy nhà, phòng chức năng xây dựng trên diện tích 335 m2. Với 3 dãy nhà cấp 4, gồm phòng KCB, phòng trực, dãy nhà sản... TYT hiện có 6 cán bộ, y, bác sỹ. Bình quân mỗi năm, trạm tư vấn, theo dõi sức khỏe và KCB cho trên 3.000 lượt bệnh nhân, chủ yếu là bệnh tăng huyết áp và các bệnh thông thường khác… Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do yêu cầu tổ chức khám sàng lọc và tiêm vắc xin với số lượng người dân đến đông, TYT phải chuyển địa điểm tiêm sang trụ sở làm việc UBND xã.

TYT xuống cấp, hệ thống cơ sở vật chất không đảm bảo gây khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân của địa phương có trên 4.000 dân số. Khoảng 3 năm trở lại đây, các phòng chức năng tại dãy nhà sản đều tạm dừng hoạt động, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân bởi không đảm bảo an toàn tiến hành thủ thuật.

Ông Bùi Văn Sửu ở xóm Đon cho biết: Tháng nào tôi cũng tới TYT xã để thăm khám bệnh và cấp phát thuốc. Mặc dù hệ thống cơ sở hạ tầng tại trạm xuống cấp nhưng vì tuổi đã cao, nhà cách Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc gần 10 km nên tôi không thể thường xuyên đi lại. Chính vì vậy, tôi mong muốn các ngành chức năng quan tâm, nâng cấp xây dựng TYT xã khang trang để người dân chúng tôi được khám bệnh trong điều kiện tốt nhất”.   

Đồng chí Bùi Thị Huyền, Trưởng TYT xã Mỹ Hòa cho biết: "Trước thực tế cơ sở vật chất phòng chức năng xuống cấp trầm trọng, hư hỏng nặng, không đáp ứng yêu cầu KCB, mong muốn trong thời gian sớm nhất, chính quyền các cấp, ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí để nâng cấp, xây dựng trạm đảm bảo theo các tiêu chí của ngành y tế. Đồng thời, bố trí nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác KCB. Qua đó nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương”.


Đức Anh

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục