Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Giang, trong ngày 17/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 161 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Giang lên 3.762 ca, trong đó có 607 ca trong cộng đồng.


Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân ở phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang, Hà Giang).

Xã Ngọc Long, huyện Yên Minh tiếp tục là điểm nóng khi ghi nhận 36 F0 trong ngày 17/11. Tính đến hết ngày 17/11, huyện Yên Minh ghi nhận 631 F0, trong đó 11 ca trong cộng đồng, 519 ca trong khu phong tỏa, 101 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà. Huyện cũng đã thực hiện lấy 3.203 mẫu test nhanh, trong đó có 28 mẫu test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Sùng Mí Thề, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Minh cho biết, ngay sau khi xuất hiện ca F0 đầu tiên tại xã Ngọc Long và một số ca F0 trên địa bàn huyện, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành Y tế tham gia truy vết, xét nghiệm thần tốc, khoanh vùng, dập dịch. Huyện cũng được sự quan tâm của tỉnh, tăng cường cán bộ y tế, công an, quân sự hỗ trợ cho công tác truy vết, khoanh vùng. "Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã cơ bản khoanh vùng và kiểm soát được dịch, đang tiếp tục tiến hành truy vết, xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng” – ông Thề cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc cũng đã khẩn trương truy vết, xét nghiệm và khoanh vùng dịch tại xã này. Ông Lý Chí Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc cho biết, đã tiến hành lấy 882 mẫu xét nghiệm trên địa bàn xã Niêm Sơn, cho kết quả 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

"Ngay sau khi diễn biến dịch tại xã Niêm Sơn có chiều hướng phức tạp, chúng tôi đã thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, phát hiện sớm các trường hợp dương tính, khoanh vùng nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Tính đến thời điểm hiện tại, đã cơ bản khoanh vùng và kiểm soát được tình hình” - ông Thành khẳng định.

Đến hết ngày 17/11, tỉnh Hà Giang phát hiện 18.240 F1; 40.449 F2. Công tác truy vết, xét nghiệm đang được tỉnh này tiến hành khẩn trương. Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai đồng bộ, cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn và hạn chế dịch lây lan ở mức thấp nhất.

Hiện,Hà Giang tiếp tục duy trì 68 chốt kiểm soát dịch cố định, 17 tổ cơ động và 504 người tham gia trực, tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở trên biên giới . Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 409 vụ với 1.295 trường hợp nhập cảnh trái phép... Tất cả đều được kiểm tra sức khỏe và cách ly theo quy định.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục