(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Yên Thủy đã phát triển rộng khắp, có chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, đáp ứng nhu cầu điều trị máu tại các bệnh viện, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.


Người dân trên địa bàn huyện Yên Thủy tham gia hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Trần Hữu Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: "Thời gian qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN huyện cùng các ban, ngành phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư triển khai nhiều ngày hội hiến máu theo kế hoạch đã đề ra, vừa đảm bảo số lượng máu theo kế hoạch, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đa dạng hình thức truyền thông phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó đã ảnh hưởng đến việc tổ chức, tuyên truyền, vận động người dân đến đăng ký tham gia HMTN. Trong thời gian này, các hoạt động tuyên truyền, tổ chức ngày hội HMTN không những phải đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu, đảm bảo nguồn máu cho điều trị mà còn cần đảm bảo yêu cầu PCD trong cộng đồng. Theo đó, tất các cán bộ y tế, tình nguyện viên phục vụ, người tham gia hiến máu đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào hội trường. Kéo dài thời gian tổ chức buổi lễ đến hết cả ngày, bố trí khu vực hiến máu cách xa nhau, chia nhỏ nhiều đợt hiến máu cho từng cơ quan, đơn vị, tránh tập trung đông người cùng một lúc. BCĐ vận động HMTN huyện cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, áp phích về phong trào HMTN, những lợi ích về sức khỏe, tính nhân văn hoạt động mang lại. Phối hợp các cơ sở tiếp nhận máu thực hiện các biện pháp PCD Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế với thông điệp "Hiến máu an toàn - Không ngại Covid”.

Ông Bùi Phi Diệp, xã Yên Trị là tấm gương tiêu biểu trong phong trào HMTN trên địa bàn, đến nay đã 14 lần tham gia hiến máu, ông còn vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp tham gia HMTN hàng năm. Ông Diệp chia sẻ: "HMTN là hoạt động rất ý nghĩa, nhân văn trong xã hội. Tôi ý thức được rằng, mỗi lần hiến máu là giúp đỡ được một ai đó, thậm chí có thể cứu sống được bệnh nhân đang rất cần máu để điều trị. Việc hiến máu cũng đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể, do vậy, những ai khỏe mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm nên đăng ký tham gia hiến máu để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào trong cộng đồng”.

Từ năm 2016 đến nay, huyện Yên Thủy đã tổ chức được 7 đợt HMTN với trên 3.700 người đăng ký hiến máu, thu được 1.894 đơn vị máu. Các mô hình câu lạc bộ: Hiến máu dự bị, người có nhóm máu sống, gia đình hiến máu, hiến mô, tạng đều hoạt động hiệu quả. Có được kết quả đó là nhờ sự chung tay, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn.

"Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, đó là lý tưởng sống cao đẹp mà những tình nguyện viên hiến máu và đơn vị vận động muốn hướng đến. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần "tương thân, tương ái” giữa người với người. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, cá nhân cần tiếp tục hưởng ứng, tham gia hiến máu để đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh cần máu, giải quyết vấn đề cấp thiết thiếu nguồn máu dự trữ hiện nay, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.


Hoàng Anh


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục