Theo Bộ Y tế, đến nay có 22 tỉnh, thành phố tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, tổng số liều vaccine đã tiêm là 1.832.424 liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 20% dân số từ 12 -17 tuổi.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước đã có 22 tỉnh, thành phố triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang.

Đến nay, tổng số liều vaccine đã tiêm cho đối tượng này là 1.832.424 liều, trong đó có 1.828.095 liều mũi 1 và 4.329 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine  là 20,0% dân số từ 12-17 tuổi.


Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tại Bình Dương Ảnh: Báo Bình Dương

TP HCM địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi từ ngày 27/10. Theo kế hoạch cuả Sở Y tế TP HCM, từ ngày 22/11 đến 28/11, thành phố triển khai tiêm chủng đợt 2 cho 2 nhóm đối tượng. 

Thứ nhất là tiêm mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi sinh sống, học tập tại TP HCM và đã tiêm mũi 1 đủ thời gian (kể cả trẻ tiêm mũi 1 tại tỉnh, thành khác).

Thứ hai là tiêm mũi 1 cho trẻ 12-17 tuổi sống và học tập tại TP HCM nhưng chưa tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm, mới tròn 12 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng, mới trở về TP.HCM...

Hôm qua, này 21/11, tỉnh Hà Nam triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-14 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, toàn tỉnh Hà Nam có hơn 37.200 trẻ thuộc độ tuổi trên sẽ được tiêm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Sản-Nhi Hà Nam, mỗi đơn vị cũng thành lập 3 tổ cấp cứu ngoại viện có đủ cơ số thuốc, trang thiết bị cấp cứu thường trực tại đơn vị trong các ngày tiêm chủng để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Trước đó, từ ngày 16/11, tỉnh Hà Nam đã tổ chức triển khai tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 32.000 trẻ từ 15-17 tuổi đã được tiêm, đạt tỷ lệ gần 92%.

Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu, trong năm 2021 có trên 95% trẻ từ 15-17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19; có 80% trẻ từ 12 - 14 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19.

Sau khi tiêm mũi 1 cho trẻ từ 16-17 tuổi, TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 35.000 trẻ từ 12-15 tuổi, chủ yếu là học sinh, học viên khối lớp 8, 9. 

Theo kế hoạch, có 34.701 học sinh lớp 8, lớp 9 sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tất cả học sinh đều được tiêm vaccine Pfizer. TP Đà Nẵng bố trí 15 điểm tiêm chủng trên địa bàn với gần 100 đội tiêm.

Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục