(HBĐT) - Trong 2 ngày 12 - 13/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế tổ chức khoá đào tạo chăm sóc trẻ em bằng phương pháp Kangaroo. Tham dự có TS.Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng 35 học viên đến từ Bệnh viện Đa khoa các tỉnh: Đắc Nông, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Hoà Bình, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Giảng viên tại chương trình là BS.Trần Thị Thanh Hồng và BS.Trương Thị Thùy Thảo đến từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.




Quang cảnh khoá đào tạo.

Chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo (Kangaroo Mother Care - KMC) là một phương pháp y học thích ứng được lựa chọn để chăm sóc trẻ đẻ non/nhẹ cân bằng cách đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích cho trẻ. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy KMC giúp làm giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, tăng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ, phòng tránh hạ thân nhiệt, giảm suy hô hấp, tuần hoàn, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn, thiết lập sớm và tăng cường sự gắn bó mẹ - con, tăng cường sự phát triển toàn diện cho trẻ từ những "ngày vàng” đầu đời của trẻ.

Tại khoá đào tạo KMC, học viên được hướng dẫn tự đánh giá cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch hành động chi tiết và khả thi để triển khai KMC tại tỉnh; tập huấn lâm sàng KMC cho giảng viên tuyến tỉnh, hỗ trợ nhóm giảng viên tuyến tỉnh tiến hành huấn luyện lâm sàng KMC tại tỉnh sau khi được tập huấn. Đồng thời, học viên được thảo luận, đưa ra giải pháp để cải thiện kết quả điều trị cho trẻ non tháng nhẹ cân. Mục tiêu chung nhằm duy trì cải thiện thực hành chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm tại bệnh viện.

Khoá đào tạo thuộc giai đoạn I của chương trình hỗ trợ đào tạo chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo do WHO tài trợ. Giai đoạn này chủ yếu tập huấn cho cán bộ y tế về cách đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, nhân lực, thu thập số liệu về bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc triển khai KMC tại đơn vị. Giai đoạn II của của chương trình dự kiến diễn ra trong 5 ngày tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng sẽ tập huấn chuyên môn về KMC cho cán bộ y tế.


Nguyễn Tuyết 
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục