(HBĐT) - Ngày 13/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã giám sát tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại huyện Lương Sơn. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo CDC và cán bộ Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC tỉnh.


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn.

Đoàn đã giám sát tình hình thực tế ổ dịch SXH tại xóm Vé, xã Tân Vinh, giám sát véc tơ truyền bệnh (muỗi, lăng quăng/bọ gậy), tính nhạy cảm của véc tơ với các hoá chất diệt côn trùng, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường tại ổ dịch.

Theo báo cáo tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn huyện Lương Sơn, từ đầu năm đến nay ghi nhận 17 ổ dịch (8 ổ dịch đang hoạt động, 9 ổ dịch đã kết thúc hoạt động), 43 trường hợp mắc SXH, có 3 trường hợp SXH Dengue có dấu hiệu cảnh báo chuyển bệnh viện tỉnh, 1 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng 38 trường hợp. Số trường hợp mắc ghi nhận có nội sinh (31), ngoại sinh (12); số ca mắc có xu hướng tăng dần, trong tháng 7 ghi nhận 5 trường hợp, tháng 8 ghi nhận 17 trường hợp, chỉ từ ngày 1-12/9 ghi nhận 21 trường hợp, trong đó 1 trường hợp tử vong nghi ngờ do SXH.

Kết luận tại buổi giám sát, lãnh đạo CDC tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn tăng cường công tác giám sát phát hiện ca bệnh, giám sát ổ dịch, điều tra ca bệnh. Tăng cường truyền thông bằng mọi hình thức đến người dân các biện pháp phòng, chống SXH Dengue. Hướng dẫn cách xử lý ổ dịch SXH và vệ sinh môi trường, giám sát véc tơ định kỳ không để dịch lây lan; hướng dẫn phun hóa chất diệt muỗi theo đúng quy định của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm túc chiến dịch vệ sinh môi trường; phát quang bụi rậm; đồng thời huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể xã, huyện cho công tác phòng, chống dịch bệnh SXH.

Hiện nay, bệnh SXH Dengue chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh, vì vậy hoạt động diệt véc tơ, đặc biệt diệt lăng quăng/bọ gậy với sự tham gia tích cực của từng hộ gia đình và cả cộng đồng là biện pháp hiệu quả nhất trong phòng, chống bệnh SXH Dengue.

Thùy Dung
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục