Phòng tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc giải đáp những thắc mắc về vấn đề SKSS của giới trẻ.

Phòng tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc giải đáp những thắc mắc về vấn đề SKSS của giới trẻ.

(HBĐT) - Những năm qua, hoạt động của các mô hình tuyên truyền, thay đổi hành vi về SKSS - VTN do Tỉnh đoàn TN triển khai can thiệp đã để lại dấu ấn, cung cấp kịp thời các kiến thức về SKSS đến ĐVTN và nhân dân, ngoài ra còn giúp họ tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc SKSS thân thiện.

 

Chị Triệu Thị Thu Hà, chuyên trách công tác DS/SKSS Tỉnh đoàn TN cho biết: Trên cơ sở kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về SKSS cho thanh niên, vị thành niên đã được ký kết hàng năm, Tỉnh đoàn TN đã chủ động xây dựng kế hoạch các hoạt động, chỉ đạo các huyện, Thành đoàn có Dự án VNM 7 PG 0003 can thiệp thực hiện các nội dung được triển khai.  Hoạt động của các mô hình truyền thông về SKSS tại cộng đồng được ban quản lý Dự án tỉnh Đoàn duy trì và đẩy mạnh, nâng cao kiến thức về SKSS, các kỹ năng sống và hành vi của VTN, TN. Đơn cử như mô hình quán cà phê thanh niên đã không chỉ được xây dựng ở một điểm phường Chăm Mát (thành phố Hoà Bình) mà còn phát triển thêm một điểm khác tại huyện Lương Sơn. Với mô hình này, Tỉnh đoàn đã tổ chức hàng chục cuộc giao lưu truyền thông mỗi năm tại các quán cà phê, thu hút bình quân 100 - 200 khách hàng/buổi. Nhiều chủ đề truyền thông bổ ích được đề cập như Tình bạn - Tình yêu, Những thắc mắc tuổi dậy thì, Các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS... Các phần giao lưu hấp dẫn khán giả như giao lưu kiến thức thông qua trò chơi ghép thông điệp, đoán ý đồng đội, giao lưu khán giả. Các buổi truyền thông còn lồng ghép các tiết mục văn nghệ của khách hàng và đội kỹ năng sống, cung cấp thông tin về SKSS, bao cao su miễn phí qua các tủ sách đặt tại quán cà phê.

 

Gần đây, đội kịch tương tác - một trong những mô hình truyền thông DS/SKSS được thành lập và phát huy hiệu quả. Đội đã có nhiều hoạt động truyền thông thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Mỗi tháng, 2 đội kịch của huyện Lương Sơn và thành phố Hoà Bình đều tổ chức các buổi truyền thông, tập trung vào trường học và các doanh nghiệp có nhiều lao động. Với phần giao lưu tương tác thú vị đã dẫn dắt khán giả sôi nổi tham gia vào các tình huống do đội kịch đặt ra. Khán giả cũng chính là những người trực tiếp giải quyết các tình huống, cùng chia sẻ, trao đổi các thông tin về SKSS, đồng thời có thêm kiến thức, kỹ năng sống để giải quyết các tình huống tương tự nếu gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần biểu diễn kịch thu hút từ 400 - 600 ĐVTN và nhân dân tham gia.

 

Mô hình phòng tư vấn Tuổi trẻ - Hạnh phúc của Tỉnh đoàn sau hơn 1 năm ra mắt và đi vào hoạt động đã tổ chức tốt các hoạt động chính là tư vấn trực tiếp và gián tiếp cho khách hàng. Đội ngũ tư vấn viên qua đào tạo cơ bản, có kiến thức và kỹ năng tư vấn đã tư vấn cho 506 khách hàng, chủ yếu qua điện thoại với nhiều câu hỏi liên quan tới SKSS - VTN/TN. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông tại cộng đồng được Tỉnh đoàn đẩy mạnh, chất lượng các buổi truyền thông được nâng cao. Từ đó đến nay đã tổ chức 75 cuộc giao lưu truyền thông hình thức sân khấu hoá có sự hỗ trợ của đội kịch tương tác, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn về chủ đề SKSS tại huyện Tân Lạc, Lương Sơn, thành phố Hoà Bình. Hệ thống phát thanh tại 24 xã và 237 xóm của huyện Tân Lạc cũng duy trì thời lượng truyền thông, góp phần làm thay đổi nhận thức và hành vi của ĐVTN và người dân về SKSS. Nhiều bạn trẻ không còn e ngại khi nói tới vấn đề SKSS và đã chủ động tìm hiểu, chia sẻ với nhau các thông tin kiến thức, chủ động đến các dịch vụ thân thiện khi gặp khó khăn.

 

Các mô hình truyền thông được tập trung, chú trọng đã từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo công tác tuyên truyền tới đối tượng thanh niên, vị thành niên. Cũng qua hoạt động mô hình, đội ngũ cán bộ Đoàn được nâng cao kiến thức và các kỹ năng xã hội, chủ động, sáng tạo và mạnh dạn hơn khi đưa ra các phương án, cách làm mới nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động.

 

                                                                                   Bùi Minh  

      

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục