Từ tháng 4-2010 đến 30-3-2011, 450 người mù nghèo của nước Lào sẽ được phẫu thuật đục thể thủy tinh và 6 bác sĩ, y tá của nước bạn được đào tạo về các kỹ thuật khám và phẫu thuật mắt chuyên sâu tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

 
Đó là nội dung trong bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ công tác chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được ký kết giữa Văn phòng Tổ chức ORBIS Khu vực Đông Nam Á với Bệnh viện Mắt Trung ương, vào ngày 15-4 tại Hà Nội.


Thông qua dự án, ORBIS sẽ hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để nhóm bác sĩ chuyên gia của Bệnh viện Mắt Trung ương và tỉnh Điện Biên sang đào tạo cán bộ và thực hiện các ca phẫu thuật mắt trên xe phẫu thuật lưu động và tại các bệnh viện ở Thủ đô Viêng Chăn và bốn tỉnh Savanakhet, Phongsaly, Luang Prabang và Oudomxay.


Ước tính, Lào có hơn 56.200 người trong tổng số 5.800.000 dân bị mù, chủ yếu do đục thể thủy tinh (chiếm tới 65,3% các nguyên nhân gây mù tại đây). Mỗi năm lại có thêm khoảng 5.000 ca mới bị mù do đục thể thủy tinh. Trong khi đó toàn quốc chỉ có 15 bác sĩ nhãn khoa, chủ yếu làm việc tại Viêng Chăn và một số thành phố lớn của Lào. Chi phí cho mỗi ca phẫu thuật đục thể thủy tinh tại Lào khoảng 70$ (trong khi thu nhập bình quân theo đầu người là 320$/năm).


Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng đại diện Tổ chức ORBIS Khu vực Đông Nam Á cho biết, ORBIS hợp tác với Bệnh viện Mắt Trung ương trong các hoạt động hỗ trợ của Tổ chức này đối với nước Lào bởi Bệnh viện Mắt Trung ương là một đối tác quan trọng của ORBIS từ năm 1996, trong hơn 20 dự án chăm sóc mắt dài hạn tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.


Hơn nữa, Bệnh viện Mắt Trung ương được Chính phủ Việt Nam giao trọng trách hỗ trợ nước bạn Lào, và Văn phòng ORBIS Khu vực Đông Nam Á cũng có vai trò triển khai các hoạt động hỗ trợ về phòng chống mù lòa cho các quốc gia trong khu vực.


Sự hợp tác giữa ORBIS và Bệnh viện Mắt Trung ương tại Lào không chỉ thúc đẩy các hoạt động phòng chống mù lòa cho nhân dân Lào và xây dựng chiến lược hỗ trợ lâu dài đối với CHDCND Lào. Trong năm nay, ORBIS cùng Bệnh viện Mắt Trung ương xây dựng một dự án hợp tác 3 năm cho Lào trong giai đoạn 2011-2013.


 Tháng 1-2009, Chính phủ Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác về Kinh tế, Văn hóa và Xã hội với CHDCND Lào, trong đó có cam kết giúp đỡ Lào tăng cường mạng lưới chăm sóc mắt với mục tiêu thanh toán các nguyên nhân gây mù có thể phòng tránh và điều trị vào năm 2020 theo như mục tiêu của Chương trình Thị giác 2020 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo Bản thỏa thuận này, phía Lào đã đề nghị Việt Nam hỗ trợ Lào ba mảng: phẫu thuật đục thể thủy tinh phục hồi thị lực cho người mù của Lào; Đào tạo phẫu thuật viên đục thể thủy tinh, và Đào tạo bác sỹ nhãn khoa và y tá về các chuyên ngành sâu như võng mạc tiểu đường, tật khúc và võng mạc dịch kính.


* Cùng ngày, Văn phòng ORBIS khu vực Đông Nam Á cũng ký thỏa thuận với UBND tỉnh Hà Nam hỗ trợ công tác chăm sóc mắt trẻ em cho tỉnh Hà Nam. Theo đó, ORBIS sẽ hỗ trợ hơn 157.000 USD (tương đương hơn 2,8 tỷ đồng) trong bốn năm 2010-2014 để nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em, đặc biệt là tật khúc xạ và các bệnh mắt bẩm sinh.


Dự án sẽ hỗ trợ tập huấn nâng cao cho 12 bác sĩ và hơn 400 cán bộ y tế; khám mắt cho hơn 80.000 trẻ, điều trị cho khoảng 18.000 trẻ và phẫu thuật cho 130 em. Ngoài ra dự án sẽ hỗ trợ xây dựng 3 phòng khám mắt thân thiện với trẻ em tại Bệnh viện Mắt Hà Nam và hai bệnh viện huyện Bình Lục và Thanh Liêm để cung cấp các dịch vụ khám, điều trị và tư vấn các bệnh mắt kịp thời, có chất lượng và phù hợp với điều kiện tài chính của người dân địa phương.


                                                                                   Theo ND

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục