Phó Giám đốc Sở y tế TPHCM Lê Trường Giang (bìa phải) khảo sát tình hình dịch bệnh tại xóm ghe, quận 7 - TPHCM, nơi vừa có hai cha con mắc tả
Nguy cơ bệnh tả lây lan từ ổ dịch ở Campuchia sang VN rất lớn nhưng biện pháp phòng chống tại nhiều tỉnh, thành phía Nam còn rất hời hợt
Trước diễn biến dịch tả đang có nguy cơ bùng phát, ngày 21-4, tại TPHCM, Bộ Y tế đã triệu tập đại diện ngành y tế của 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam để triển khai công tác phòng chống.
Theo quy định của Bộ Y tế, trong việc xét nghiệm vi khuẩn bệnh dịch, yêu cầu năng lực của các trung tâm y tế dự phòng ở địa phương phải xác định được 14 loại vi trùng gồm: tả, lỵ trực trùng, thương hàn, dịch hạch, E.coli, lao, trực khuẩn mủ xanh, tụ cầu, liên cầu, phế cầu, não mô cầu, Leptospira, Brucella, trực khuẩn than. Tuy nhiên, theo Viện Pasteur TPHCM, năng lực xét nghiệm và phòng chống bệnh tả hiện nay của một số địa phương chưa thể đáp ứng vì nhân lực yếu và thiếu, trang thiết bị xét nghiệm bị “trùm mền” hoặc dùng sai mục đích.
Theo TS Nguyễn Thị Phương Lan, phụ trách labo vi khuẩn đường ruột Viện Pasteur, qua kiểm tra giám sát phòng chống tả do viện thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4 tại 5 tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu và Cà Mau cho thấy năng lực xét nghiệm xác định vi trùng bệnh tả của các trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện ở những địa phương này vẫn còn nhiều bất cập, nhất là các cơ sở y tế ở tuyến dưới. Qua khảo sát ở tuyến tỉnh cho thấy các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch tả rất hời hợt, qua quýt.
Các chuyên gia y tế cho rằng trong thời điểm này, ngoài thực phẩm, nguy cơ lây bệnh tả qua nguồn nước tự nhiên rất cao. Bác sĩ Lê Vinh, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TPHCM, cho biết qua khảo sát tại 8 tỉnh, viện đã phát hiện 60,7% mẫu nước, thực phẩm bị uế nhiễm vi sinh. Theo TS Nguyễn Thị Phương Lan, kết quả xét nghiệm nguồn nước sông và mồi tôm (phương pháp mới) tại hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cho thấy môi trường sinh thái bị xáo trộn dễ dẫn đến xuất hiện phẩy khuẩn tả.
Đại diện ngành y tế tỉnh An Giang cho biết hiện tỉnh này chưa ghi nhận thêm ca mắc tả nào mới nhưng nguy cơ lây bệnh từ ổ dịch tả ở Campuchia qua sông đầu nguồn Tắc Trúc và sông Châu Đốc vào VN là rất lớn vì người dân còn thói quen đi tiêu trực tiếp xuống sông. Xét nghiệm mẫu nước lấy từ sông Tắc Trúc đã cho kết quả “dính” vi trùng tả; trong khi đó, mỗi ngày có khoảng 7.000 học sinh qua lại khu vực giáp ranh này.
TS-BS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho rằng hiện nay việc giám sát các ca bệnh tại nhiều địa phương còn yếu, vì vậy cần tăng cường năng lực giám sát. Khi có dịch tả xảy ra, các địa phương phải xử lý ngay thay vì trông chờ kết quả xét nghiệm từ Viện nPasteur TPHCM.
Khó chống vì thiếu tiền
|
Theo NLĐ