Đăng ký khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM

Đăng ký khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM

Ngày 14-7, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM, các sở, ngành liên quan về việc giải quyết kiến nghị của cử tri về những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), nhiều thành viên trong đoàn công tác của Ban Dân nguyện-Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng người bệnh còn quá khốn khổ vì BHYT.

 

"Râu” y tế, “cằm” xây dựng!

 
Theo nhiều đại biểu, Luật BHYT hiện nay còn một số điểm, điều khoản chưa rõ ràng, các thông tư hướng dẫn sửa đổi chưa bổ sung kịp thời nên người bệnh chưa được chăm sóc đúng mức. Theo ông Trần Thế Vượng, Trưởng Đoàn công tác Ban Dân nguyện, sau hơn một năm triển khai thực hiện nhưng mỗi nơi thực hiện BHYT mỗi kiểu. Ông cho biết hàng loạt bức xúc, kiến nghị của cử tri mà Ban Dân nguyện ghi nhận tập trung nhiều nhất, gồm: Giải quyết quyền lợi BHYT cho người bị tai nạn giao thông; việc cấp đổi thẻ BHYT cho trẻ em, học sinh, sinh viên; vấn đề BHYT chi trả khấu hao trang thiết bị giữa bệnh viện công và bệnh viện tư... “Ray rứt nhất vẫn là bất lực quản lý về giá thuốc của ngành y tế” - ông Vượng nói.
 
Về vấn đề này, bác sĩ Phan Văn Báu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nêu ra một thực tế tréo ngoe: Quy định bắt buộc đấu thầu thuốc vào các bệnh viện được Bộ Y tế triển khai từ năm 2005. Tuy nhiên, do chưa có quy định đấu thầu nào đặc trưng cho ngành y tế nên phải áp dụng cách đấu thầu của ngành xây dựng.
 
Cũng theo bác sĩ Báu, tiền thuốc chiếm 50%-60% chi phí y tế của người bệnh. Muốn quản được giá thuốc phải quản lý ngay đầu vào từ Bộ Y tế.  Ngoài ra, phải nhanh chóng thành lập một trung tâm đầu mối chuyên phân phối thuốc cho các bệnh viện.
 
Vẫn còn chậm
 
Theo ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, đến cuối tháng 6-2010, TPHCM có hơn 4,3 triệu người tham gia BHYT (tăng hơn 45% so với trước khi có luật); tổng số tiền tham gia BHYT là 1.146 tỉ đồng. TPHCM cũng là một trong những địa phương tiên phong trong việc hỗ trợ kinh phí BHYT cho người nghèo, cấp thẻ BHYT cho trẻ em, học sinh, sinh viên... Tuy nhiên, ông Sang cũng nhìn nhận tiến độ triển khai thực hiện Luật BHYT tại TP dù không “ám ảnh” như các địa phương khác nhưng vẫn còn chậm so với tình hình chung. Nguyên nhân khách quan là do cơ chế, quy định từ các cơ quan cấp Trung ương.
 
 Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết nhờ sự đốc thúc, phối hợp thực hiện chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương nên việc triển khai Luật BHYT cơ bản tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, theo Sở Y tế TPHCM, vẫn còn quá nhiều vướng mắc: Bệnh viện gây khó cho người tham gia BHYT, việc đồng chi trả từ 5%-20% vượt quá khả năng đối với người bị bệnh nặng, mãn tính, chưa có biện pháp chế tài đối với đối tượng bắt buộc tham gia BHYT là học sinh, sinh viên...
 
Một vấn đề bức xúc khác được bác sĩ Nguyễn Tài Dũng, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, nêu: Khi triển khai Luật BHYT, các ngành đã cắt phần hỗ trợ của Nhà nước 20.000 đồng/học sinh vốn đã tồn tại lâu nay. Đây là khoản chi phí rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Chúng tôi đã kiến nghị trả lại khoản này cho học sinh nhưng không nthấy cơ quan nào hồi âm.

7 vấn đề của BHYT

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, đưa ra 7 kiến nghị nhằm phát triển BHYT: Lập danh sách cấp thẻ BHYT khi trẻ làm giấy khai sinh; nâng cấp mở rộng cơ sở y tế; vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT; định giá một số kỹ thuật y tế dành cho trẻ em; hướng dẫn thanh toán BHYT cho người bị tai nạn giao thông; quản lý giá thuốc; hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

 

                                                                                     Theo NLĐ

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục