Mới đây cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ đối với sức khỏe do hai loại thuốc chữa béo phì Xenical và Alli gây ra. Đây là hai loại thuốc có chứa hoạt chất chính orlistat.

Thuốc Xenical được FDA cho phép bán từ năm 1999 theo đơn của bác sĩ để giảm béo phì kết hợp với điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, và giảm rủi ro bị tăng cân trở lại sau khi đã giảm cân. Viên thuốc Xenical có chứa 120mg hoạt chất orlistat.

Tới năm 2007, viên thuốc Alli với 60mg hoạt chất orlistat, được phép bán không cần đơn của bác sĩ để giảm cân ở người từ 18 tuổi trở lên, đồng thời cũng áp dụng hạn chế ăn uống và giảm tiêu thụ chất béo.

FDA cho biết, trước khi cho phép sản xuất cácloại thuốc này, họ đã kiểm duyệt kết quả của nhiều thử nghiệm trên hàng ngàn bệnh nhân béo phì và nhận thấy rằng chúng đều an toàn khi dùng, và lợi ích mà thuốc đem lại nhiều hơn rủi ro. Và FDA cũng chưa thấy có kết quả nào có rủi ro gây tác dụng xấu cho gan, vì ở các bệnh nhân dùng thử, men gan vẫn bình thường.

Thế nhưng sau khi thuốc được bán rộng rãi trên thị trường, FDA phát hiện thấy một số trường hợp tổn thương gan do thuốc gây ra. Trong 32 trường hợp bị tổn thương gan do thuốc gây ra, có 6 trường hợp suy chức năng gan. Và trong số 13 trường hợp tổn thương gan nghiêm trọng, 12 trường hợp dùng thuốc Xenical và một dùng thuốc Alli.

Ngay lập tức FDA yêu cầu các nhà sản xuất phải ghi rõ trên nhãn thuốc về những nguy cơ gây tổn thương gan này. Cho tới nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết rõ nguyên nhân gây ra tổn thương cho gan khi dùng thuốc có chứa hoạt chất orlistat. Tuy nhiên, FDA vẫn cảnh báo người tiêu dùng về những nguy cơ này và hướng dẫn mọi người về dấu hiệu tổn thương gan để đi khám bệnh ngay lập tức.

                                                                               Theo Báo SKDS

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục