Chị em phụ nữ huyện Tân Lạc nâng cao chất lượng CSSKSS tại cơ sở

Chị em phụ nữ huyện Tân Lạc nâng cao chất lượng CSSKSS tại cơ sở

(HBĐT) - Bà Phạm Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội PN huyện Tân Lạc cho biết: Những năm qua, việc tuyên truyền, vận động, giáo dục DS/SKSS được đẩy mạnh trong các cấp hội, lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Với nội dung truyền thông CSSKSS phong phú, hình thức biểu đạt các thông điệp đa dạng, công tác DS/SKSS đã được chị em hội viên phụ nữ ở hội cơ sở hưởng ứng nhiệt tình. Việc vận động, giáo dục thay đổi hành vi chú trọng đối tượng phụ nữ độ tuổi sinh sản (từ 15 - 49 tuổi). Nếu như trước đây, có nhiều vấn đề liên quan đến sức khoẻ phụ nữ mà chị em e dè, không dám đề cập thì đến nay, chị em đã mạnh dạn, tự tin bày tỏ những thắc mắc, băn khoăn.

 

Vài năm lại đây, tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh sản của chị em phụ nữ toàn huyện đã giảm đáng kể. Kết quả đó có sự góp sức không nhỏ của việc tuyên truyền, vận động, giáo dục của Hội. Các chỉ số viêm nhiễm trong phụ nữ đã được Hội đưa ra trong các buổi sinh hoạt cùng với những tác hại của sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn, đưa ra tiêu chí nguồn nước sử dụng giúp chị em có ý thức bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước giếng khơi, nước máy khi có điều kiện trong vệ sinh cá nhân. Trước thực tế một số chị em do nhận thức chưa đầy đủ về khám bệnh, tìm ra nguyên nhân bệnh tật, có tâm lý né tránh  đi khám vì nghĩ rằng khám sẽ ra bệnh, người có bệnh lại không được cấp thuốc điều trị. Cán bộ Hội đã tìm hiểu, chia sẻ với hội viên. Theo cách đó, chị em ý thức hơn về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ.

 

Mô hình các CLB sinh hoạt lồng ghép là một trong những hoạt động truyền thông thay đổi hành vi CSSKSS hiệu quả tại địa bàn. Toàn Hội duy trì, thành lập mới trên 70 CLB các loại hình, ở hầu hết các xã đều có mô hình CLB, nhiều nhất là CLB gia đình hạnh phúc, mẹ chồng nàng dâu, gia đình trẻ, tiền hôn nhân. Một số xã như Phú Cường, Thanh Hối, Mỹ Hoà còn phát triển CLB trẻ em không suy dinh dưỡng, thu hút sự tham gia của 30 thành viên/câu lạc bộ. Trên cơ sở truyền thông lồng ghép, Hội đứng ra tổ chức hoạt động sân khấu hoá qua lễ hội Carnaval. Nhờ đó, góp phần vận động, giáo dục chị em phụ nữ tham gia phòng - chống TNNH, tuyên truyền luật Bình đẳng giới.

 

Bà Phạm Thị Phương,  Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện nhấn mạnh: Sức khoẻ của chị em được chăm lo, bảo vệ tốt hơn. Sức khoẻ tốt là yếu tố quan trọng giúp chị em đảm đương, tổ chức tốt cuộc sống gia đình và tự tin khẳng định mình trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.  

 

                                                                                      P.V

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục