Thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên và kiểm định tại một trong các phòng thí nghiệm về phóng xạ, hạt nhân ở trong nước.

 

Trao đổi với VnExpress sáng 28/3, ông Phùng Hữu Hào, Phó cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tất cả thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam (kể cả tạm nhập, gia công, tái xuất) đều phải kèm chứng thư an toàn về phóng xạ. Chứng nhận phải do cơ quan có thẩm quyền phía Nhật cấp, trong đó nêu rõ các chỉ tiêu về an toàn phóng xạ. Yêu cầu được áp dụng với các sản phẩm xuất đi từ ngày 24/3.

Theo ông Hào, phía Nhật làm công tác này rất công khai, minh bạch. Song, để đảm bảo an toàn, khi thực phẩm qua cửa khẩu sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên, kiểm định tại một trong bốn phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn phân tích ô nhiễm phóng xạ, hạt nhân trong nước. Tiêu chuẩn an toàn phóng xạ Việt Nam áp dụng sẽ tuân theo giới hạn của Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn thực phẩm - Codex.

"Nếu liên tục 2-3 lô vi phạm ngưỡng an toàn thì sẽ kiểm định 100% đối với sản phẩm đó", ông Hào nói.

Đối với các lô hàng xuất sau ngày 11/3 (thời điểm xảy ra động đất và sự cố hạt nhân ở Nhật) đến trước ngày bắt đầu thực hiện cấp chứng thư là 24/3, dự kiến sẽ phải giữ lại ở cửa khẩu để kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì mới cho thông quan.

Cũng theo ông Hào, kim ngạch nhập khẩu thực phẩm từ Nhật vào Việt Nam không nhiều. Đơn cử như nhóm rau quả tươi sống, cả năm 2010 chỉ có 230 tấn táo, bí đỏ trên toàn nước Nhật nhập vào Việt Nam. "Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát với các biện pháp phòng ngừa của cơ quan quản lý trong nước", ông Hào khẳng định.

Bốn phòng thí nghiệm trong nước đủ năng lực phân tích được chỉ định thuộc Cục an toàn phóng xạ và hạt nhân, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Viện khoa học kỹ thuật hạt nhân Hà Nội, Trung tâm hạt nhân TP HCM.

Theo phân công, nhóm hàng thủy sản tươi sống, sơ chế đông lạnh sẽ do Bộ Nông nghiệp đảm trách kiểm tra, giám sát. Bộ Y tế phụ trách nhóm rau quả tươi, thực phẩm đóng hộp.

Tại tỉnh Fukushima, nơi xảy ra sự cố nhà máy hạt nhân, có 5 nhà máy sản xuất thủy sản, một nhà máy sản xuất thịt có sản phẩm xuất khẩu vào Việt Nam. Hiện một số quốc gia đã hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Nhật. Nga đã yêu cầu ngừng nhập thực phẩm từ 4 tỉnh là Fukushima, Gunma, Ibaraki và Tochigi, gần nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố. Australia cũng cấm các sản phẩm từ vùng đông bắc Nhật, gồm tảo biển, hải sản, sữa, các sản phẩm từ sữa và rau quả.

 

                                                                                 Theo VnExpress

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục