Mỗi phòng ở của công nhân được xây dựng khép kín với diện tích 54m2

Mỗi phòng ở của công nhân được xây dựng khép kín với diện tích 54m2

(HBĐT) - 100% công nhân được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; được nâng lương đúng thời hạn; được tạo chỗ ở miễn phí, hỗ trợ tiền ăn và hưởng các chế độ thưởng thường xuyên. Đó là những hoạt động cơ bản mà Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R – VN đã nỗ lực triển khai để đảm bảo thực hiện tốt các thoả ước với người lao động.

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Chính – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R – VN (phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình) khẳng định: “Ngay sau khi công ty được thành lập năm 2003 thì tổ chức công đoàn của công ty cũng được thành lập và ngày càng hoạt động mạnh mẽ. Tổ chức công đoàn đã đại diện cho cán bộ - công nhân viên cùng ban giám đốc đi đến thống nhất về việc triển khai thực hiện Luật lao động, chế độ chính sách cho công nhân trong công ty. Tổ chức công đoàn đã phát huy được vai trò giám sát cũng như đảm bảo các thoả ước đó được thực hiện nghiêm túc”.

 

       

Công ty đã đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân trên diện tích gần 8.000m2 với tổng số tiền đầu tư trên 4 tỷ đồng.

 

Hiện nay, toàn công ty có 650 cán bộ - công nhân viên, trong đó có 8 chuyên gia người Nhật còn lại là 642 cán bộ - công nhân viên người Việt Nam. Số công nhân trực tiếp tham gia sản xuất là 516 người. 100% số cán bộ, công nhân của công ty được đóng BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Với đặc thù sản xuất sản phẩm công nghệ cao nên công ty rất chú trọng việc đào tạo công nhân cũng như chế độ cho công nhân thử việc. Mỗi công nhân trước khi vào công ty sẽ phải trải qua 6 tháng đào tạo thử việc được hưởng lương. Các công nhân này sẽ được chuyên gia người Nhật trực tiếp đào tạo và được thực hành trên máy. Sau thời gian thử việc, công nhân nhận vào làm sẽ được hưởng các chế độ như công nhân chính thức.

 

Bà Dương Thị Chính cho biết thêm: “Để đảm bảo quyền lợi và động viên công nhân thi đua sản xuất tốt, công ty đặc biệt chú trọng việc nâng lương và thưởng cho công nhân. Ngoài việc duy trì mức lương trung bình cho công nhân là 2.370.000 đồng, công ty còn tiến hành nâng lương cho tất cả cán bộ - công nhân vào tháng 1 hàng năm, tuỳ theo năng lực và năng suất lao động mà mỗi công nhân sẽ được tăng từ 15% – 35% lương. Ngoài ra, công ty còn thực hiện đầy đủ việc thưởng tháng lương thứ 13, lương thâm niên”. Ngoài ra, tất cả các chế độ khác đối với công nhân như ốm đau, thai sản, đám ma, đám cưới, khen thưởng đột xuất…cũng được công ty đưa vào thoả ước và nghiêm túc thực hiện. Để kịp thời quan tâm chăm lo đời sống, động viên tinh thần cho công nhân, hàng năm Ban giám đốc công ty đều phối hợp với công đoàn tổ chức cho công nhân đi thăm quan, nghỉ mát. Chia sẻ với công nhân trong thời kỳ giá cả đang tăng cao như hiện nay, công ty đang thực hiện hỗ trợ 50% bữa ăn trưa và 100% bữa ăn ca để công nhân có thể đảm bảo sức khoẻ và yên tâm làm việc.

 

Với hơn 60% công nhân của công ty là từ các tỉnh khác đến nhu cầu nhà cho công nhân là rất lớn. Trước thực tế đó, năm 2010 công ty đã hoàn thành việc xây dựng khu nhà ở cho công nhân trên diện tích gần 8.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Hiện nay, khu nhà ở công nhân có 38 phòng, mỗi phòng khép kín với diện tích 54 m2 cho 4 người ở. Hiện nay, đã có 158 công nhân của công ty được ở miễn phí tại khu nhà mới này. Công ty còn tiến hành xây dựng nhà trẻ, trông trẻ miễn phí và hỗ trợ toàn bộ tiền ăn cho trẻ. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục xây dựng khu nhà ở đáp ứng toàn bộ nhu cầu của cán bộ - công nhân.

 

Thiết thực quan tâm, chăm lo tới điều kiện làm việc, sức khoẻ của người lao động, hàng năm công ty tiến hành 2 lần/năm việc kiểm tra môi trường khu vực nhà máy, kiểm tra 1 lần điều kiện làm việc của người lao động và tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm cho toàn thể cán bộ - công nhân. Trao đổi với chúng tôi về phương châm hoạt động của công ty, bà Phó tổng giám đốc công ty khẳng định: “100% sản phẩm của công ty là sản phẩm xuất khẩu cao cấp đòi hỏi công nhân trực tiếp làm ra sản phẩm phải lành nghề và số lượng công nhân cần luôn được giữ ổn định. Do đó chúng tôi xác định chú trọng đảm bảo quyền lợi cho công nhân, thực hiện nghiêm túc các thoả ước với công nhân chính, để người lao động yên tâm, gắn bó với công ty cũng chính là đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty”.

 

                                                                                         Dương Liễu

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục