Đau là phản ứng bình thường của cơ thể khi một trong các cơ quan nào đó trong cơ thể “lỗi nhịp”, kích thích lên hệ thần kinh... Những cơn đau kéo dài và thường xuyên sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm vì có thể là báo hiệu của những căn bệnh hiểm nghèo.
Đau đầu dữ dội
Đây là một trong những biểu hiện rõ nhất của chứng phình động mạch não. Khi đó, những đoạn mạch não bị phình vỡ, chảy máu và nguy cơ đột quỵ là rất cao.
Do vậy, khi những cơn đau đầu xuất hiện đột ngột và cảm giác đau buốt dữ dội, bạn cần đi khám bác sỹ để có được phương pháp xử lý kịp thời.
Đau tức ngực
Ảnh minh họa (Internet)
Đau tức ngực luôn gắn liền với các bệnh về hô hấp, đặc biệt là các bệnh về phổi, và các bệnh về tim. Cơn đau có thể lan sang các vùng phụ cận trên cơ thể như: cánh tay, hàm, vùng vai và kèm theo các dấu hiện như khó thở, chóng mặt, buồn nôn.
Các cơn đau thắt xảy đến khi các động mạch vành bị hẹp, không thể cung cấp đủ máu cho hoạt động của tim hoặc khi hệ hô hấp gặp trục trặc, người bị bệnh viêm màng phổi hoặc khi máu đọng trong phổi làm ngăn cản quá trình lưu thông máu tới các mô phổi.
Đau lưng
Do mối liên hệ mật tiết giữa các dây thần kinh cảm giác của các cơ quan nội tạng với các mô, cơ vùng quanh đốt sống thắt lưng nên các bệnh về nội tạng trong cơ thể cũng có thể tạo nên nhưng cơn đau lưng.
Các vấn đề về nội tạng thường gặp như: Loét hành tá tràng, ung thư dạ dày, bệnh sỏi tuỵ, viêm tuỵ, viêm gan, sỏi mật, sỏi thận...
Đau bụng
Khác với đau bụng do ngộ độc thức ăn, bị nhiễm lạnh hay đầy hơi khó tiêu, khi những cơn đau bụng đến bất ngờ, đau dữ dội và đau nhiều về phía bụng phải, kèm theo cảm giác buồn nôn và sốt nhẹ, bạn cần đi khám bác sỹ để điều trị kịp thời vì đây là biểu hiện rõ nhất của bệnh viêm ruột thừa cấp.
Đau chân
Khi chân bị sưng phù và có cảm giác đau nhức tê buốt kéo dài, khó di chuyển, rất có thể bạn đang phải đối mặt với chứng tắc tĩnh mạch. Khi các tĩnh mạch bị nghẽn, khí huyết không được lưu thông, nếu để lâu ngày không chữa trị có thể gây ra hoạt tử vì các mô cơ không được nuôi dưỡng.
Để hạn chế tình trạng này, hãy thường xuyên mát-xa chân và vận động để ngăn ngừa việc tắc nghẽn các khối tĩnh mạch dưới da.
Theo DanTri
Ngày 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Hoà Bình, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2024.
TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.
Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024.