Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng khai trương phòng khám.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng khai trương phòng khám.

(HBĐT) - Ngày 15/8, Công ty CP Y dược học cổ truyền Hòa Bình đã tổ chức khai trương Phòng khám đa khoa Sepentrung Tây Bắc tại 386, đường Trần Hưng Đạo (TPHB). Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các bệnh viện trên địa bàn.

 

Phòng khám đa khoa Sepentrung Tây Bắc thuộc Công ty CP Y dược học cổ truyền Hòa Bình thực hiện KCB theo phương châm kết hợp đông-tây y, Phòng khám đã đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện theo quy định để hành nghề. Ngoài các bài thuốc gia truyền được áp dụng chữa trị có hiệu quả, phòng khám đã trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ KCB như: máy siêu âm màu 4D; máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy nội soi… Phòng khám thực hiện KCB với các chuyên khoa như: nội - tổng hợp, sản-phụ khoa... Công ty có gần 100 cán bộ, nhân viên, trong đó, riêng phòng khám có trên 20 lương y, bác sĩ, dược sĩ, y sĩ và nhân viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác. Phòng khám có hội đồng cố vấn chuyên môn từ T.Ư đến địa phương là những nhà khoa học, lãnh đạo đầu ngành. Đặc biệt, đây là phòng khám tư nhân đầu tiên trong tỉnh thực hiện KCB bằng BHYT.

 

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Công ty trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua. Công ty đã có nhiều bài thuốc YHCT hay, nhất là thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, không chỉ có tiếng vang trong khu vực, trong nước mà cả ở nước ngoài. Qua đó đã góp phần quảng bá hình ảnh Hòa Bình đến với bè bạn quốc tế. Việc khai trương phòng khám là hoàn toàn phù hợp với chủ trương xã hội hóa các hoạt động y tế, văn hóa, giáo dục theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, góp phần tạo điều kiện cho người dân có cơ hội lựa chọn các dịch vụ KCB; giảm tải cho các bệnh viện công lập. Đồng chí dặn dò cán bộ, nhân viên của phòng khám phải tuân thủ nghiêm các quy định hành nghề, giữ lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, uy tín của Công ty. Đồng thời, không ngừng phấn đấu để phát triển thành bệnh viện tư nhân đầu tiên ở tỉnh.

                   

                                                                              Cẩm Lệ    

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục