Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huyện Mai Châu không còn tình trạng người hút thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huyện Mai Châu không còn tình trạng người hút thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện.

(HBĐT) - Ngày 31/5 hàng năm được Tổ chức Y tế thế giới chọn là ngày thế giới không thuốc lá. Mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ tổn hại sức khỏe từ việc sử dụng và ủng hộ các chính sách hiệu quả nhằm giảm tiêu thụ thuốc lá. Tại tỉnh ta, theo quan sát và tìm hiểu của chúng tôi, số người hiểu về tác hại của thuốc lá tăng lên nhiều nhưng tình trạng hút thuốc ngay tại những nơi bị cấm vẫn diễn ra như chưa hề có Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ra đời.

 

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá có liệu lực từ ngày 1/5. Theo đó, các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong phạm vi khuôn viên gồm: cơ sở y tế, các trường học bậc mầm non, tiểu học, phổ thông; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà: nơi làm việc; trường CĐ, ĐH, học viện; địa điểm công cộng. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn: ô tô, máy bay, tàu điện. Mặc dù Luật đã có hiệu lực nhưng trên thực tế, tình trạng hút thuốc lá ngay tại các nơi cấm vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi đã mục sở thị một vòng quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, không khó để thấy những người đàn ông ngồi ngoài hành lang, trong khuôn viên, trên ghế đá phì phèo điếu thuốc, khói bay mù mịt. Hỏi chuyện anh Bùi Văn Hưng ở thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) có con đang nằm điều trị tại khoa Nhi được biết, mấy ngày đi trông con, anh hút hết hơn 1 bao thuốc lá/ngày. Anh ra trước cửa khu nhà B6 ngồi hút. Mặc dù có nghe nói về tác hại của thuốc lá nhưng vẫn chưa bỏ được. Anh cũng thản nhiên trả lời chưa biết Luật Phòng, tránh tác hại thuốc lá có hiệu lực. Khu nhà B6 gồm các khoa nhi, sản, tai - mũi - họng, lượng bệnh nhân ra vào khá đông. Việc nhiều người tập trung hút thuốc tại đây đã làm cho không ít bệnh nhân và người nhà phải chịu cảnh hút thuốc thụ động, không khí nóng bức của ngày hè thêm oi nồng.

 

Ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Trong các cuộc giao ban, bệnh viện thường xuyên nhắc nhở  cán bộ, người nhà bệnh nhân không được hút thuốc trong bệnh viện. Đối với cán bộ, chỉ còn một số ít hút kín đáo, song người nhà bệnh nhân chưa chấp hành quy định còn phổ biến. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền mạnh quy định này, cán bộ y tế nên đi đầu, làm gương.

 

Tại các địa điểm công cộng khác như bến xe khách trung tâm TP. Hoà Bình, khu bể bơi..., việc hút thuốc vẫn diễn ra bình thường, thậm chí trong phòng làm việc của các cơ quan Nhà nước, tình hình vẫn không có gì chuyển biến. Chúng tôi đến phòng chuyên môn huyện K. làm việc. Trong một căn phòng rộng chưa đến 20 m2 nhưng có đến 2 người hút thuốc gồm cả lãnh đạo phòng. Khi hỏi có biết quy định cấm hút thuốc trong phòng làm việc không, cán bộ ở đây đọc vanh vách những địa điểm bị cấm nhưng tặc lưỡi và vẫn nhả khói nghi ngút.

 

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá còn nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua bán thuốc lá và quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người tiêu dùng dưới mọi hình thức... Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi một số nơi bán lẻ thuốc lá trên địa bàn TP. Hòa Bình đều nhận được câu trả lời chưa biết đến Luật. Họ cũng không bao giờ quan tâm đến độ tuổi của người mua thuốc lá. Xung quanh cổng trường THPT Lạc Long Quân có 3 điểm bán thuốc lá cho học sinh. Trước giờ vào lớp, ra chơi, tan học, học sinh đến mua và nhả khói săc sụa.  

 

Theo số liệu của Bộ Y tế, nước ta nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc nhiều nhất thế giới. Cả nước hiện có trên 15 triệu người trưởng thành hút thuốc lá, 4,1 triệu người khác hút thuốc lào và 33 triệu người không hút thuốc phải chấp nhận hít khói thuốc thụ động. Tại các địa điểm công cộng, tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc lá cao nhất là nhà hàng, quán giải khát với gần 90% và ngay tại những nơi bị cấm hoàn toàn là cơ sở y tế, trường học, tỷ lệ này vẫn ở mức trên 22%. Mỗi năm người dân cả nước chi 14.000 tỉ đồng cho việc hút thuốc. Ngoài ra còn các chi phí dành cho việc điều trị các loại bệnh do tác động của thuốc lá như: ung thư phổi, nhồi máu cơ tim... Hút thuốc vừa tổn hại sức khỏe, vừa tiêu hao tiền bạc.

 

Ông Lê Thanh Hà, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết: Năm 2005 đã từng thực hiện việc xử phạt người hút thuốc tại những nơi bị cấm 50.000 đồng/lần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa phạt được ai. Việc xử phạt không dễ bởi hành vi hút thuốc chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn và bất chợt. Người thực thi công vụ lại ít và còn phải kiêm nhiều việc khác. Mặt khác, lực lượng xử phạt nếu là thanh tra y tế, người hút không sợ mà nên giao cho công an. Mặc dù Luật đã có hiệu lực nhưng đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn việc xử phạt mà chưa phạt, người hút thuốc lá chưa sợ. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu tác hại và tự tránh xa thuốc lá. Bỏ thuốc lá không phải là dễ nhưng hoàn toàn có thể làm được. Muốn vậy cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành, địa phương chứ không phải chỉ riêng ngành Y tế. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò gương mẫu của người đứng đầu.  

 

         

                                                                                 Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục