Toàn cảnh hội thảo.
(HBĐT) - Sáng 18/12, Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tổ chức hội thảo khoa học Đề tài khoa học ứng dụng thuốc cai nghiện Heantos-4 trong hỗ trợ cắt cơn và chống tái nghiện ma tuý. Dự hội thảo có đại diện UBND tỉnh, Công an tỉnh, Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố; Giáo sư tiến sỹ khoa học Trần Văn Sung, Viện Hoá học Việt Nam là người nghiên cứu ứng dụng bài thuốc; đại diện gia đình, bệnh nhân đã và đang sử dụng thuốc Heantos- 4.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến cuối năm 2013, nước ta có khoảng 170.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Ở tỉnh ta, đến nay có trên 2.000 người nghiện có hồ sơ quản lý ở 11 huyện, thành phố. Hiện có nhiều phương pháp và bài thuốc cắt cơn nghiện ma tuý nhóm opiast đã được nghiên cứu và ứng dụng tại các Trung tâm cai nghiện và tại cộng đồng, nhưng hầu hết kết quả không cao, còn nhiều hạn chế như tác dụng phụ, giải quyết hậu quả của hội chứng cai không tốt. Hầu hết các bài thuốc hiện tại không có tính chống tái nghiện… Bài thuốc Heantos- 4 được bào chế từ thảo dược đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành thí điểm trị nghiện ma tuý nhóm opiast. Với mong muốn tìm ra loại thuốc giúp người nghiện ma tuý cắt cơn an toàn và hiệu quả chống tái nghiện cao, Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh lựa chọn thuốc Heantos- 4 tiến hành nghiên cứu Đề tài “Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý nhóm opias bằng viên nang Heantos-4 và khả năng chống tái nghiện tại cộng đồng năm 2013”. Đề tài bắt đầu nghiên cứu từ tháng 5/2013, đến ngày 6/11/2013 được UBND tỉnh phê duyệt đề tài cấp tỉnh. Qua trên 7 tháng tiến hành nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã có báo cáo sơ bộ về kết quả thực hiện. Nhìn chung, bệnh nhân được điều trị bằng Heantos- 4, các triệu chứng của hội chứng cai giảm rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo, ăn được, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ và tinh thần...
Hương Lan