Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Hòa Bình.

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 8/6, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch MERS-CoV. Tham dự có đại diện Cục, viện thuộc Bộ Y tế và 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tại đầu cầu Hòa Bình có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

 

Dịch bệnh MERS-CoV là bệnh viêm đường hô hấp do vi rút corona mới lần đầu tiên được phát hiện tại Ả Rập Xê Út vào ngày 9/2012. Bệnh lưu hành chủ yếu tại vùng Trung Đông. Theo ghi nhận của tổ chức y tế thế giới (WHO) đến nay đã có 1209 người mắc và đã có 449 người tử vong ở 26 nước. Tại châu Á đã phát hiện bệnh ở Philippines, Malaysia, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hiện, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm MERS-CoV.  Đây là  dịch bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Dịch bệnh đang lưu hành tại các quốc gia vùng Trung Đông và sẽ tiếp tục ghi nhận ca bệnh tại quốc gia khác. Tuy nhiên, các chùm ca bệnh chủ yếu tập trung trong cơ sở y tế. Chưa ghi nhận có sự lây lan trong cộng đồng. Dịch có khả năng lan truyền quốc tế, nếu không nỗ lực kiểm soát, phòng - chống tình hình sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến nhiều sinh mạng  bị cướp đi, kinh tế xã hội ảnh hưởng trầm trọng và nguy cơ dịch lan truyền sang các nước khác rất lớn. MERS-CoV có thể xâm nhập và lây lan vào nước ta qua những người trở về từ vùng có dịch. Công dân từ các quốc gia khác đã xuất phát, đi qua vùng có dịch nhập cảnh Việt Nam.

 

Sau hội nghị, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến Trung ương và cơ sở triển khai ngay các công tác phòng - chống dịch như: Thiết lập mạng lưới các đơn vị thu dung điều trị, cách ly bệnh nhân. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng - chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện. Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch, khuyến cáo người dân khai báo và thông báo thông tin khi phát hiện triệu chứng của bệnh, khuyến cáo cộng đồng khách du lịch, khuyến cáo hành khách nhập cảnh, xuất cảnh, truyền thông tại cửa khẩu, cộng đồng, cơ sở y tế, xây dựng hệ thống theo dõi, điều tra và phản ứng tin đồn...

 

 

 

                                                                                   Việt Lâm

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục