Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Faco  tại Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh.

Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Faco tại Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh.

(HBĐT) - Mù lòa là vấn đề sức khỏe cộng đồng. Người bị mù lòa gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, lao động, tham gia các hoạt động xã hội. Nguyên nhân gây mù chủ yếu hiện nay là bệnh đục thủy tinh thể (chiếm khoảng 66,1% nguyên nhân gây mù ở những người trên 50 tuổi).

 

Tại tỉnh ta, số bệnh nhân bị mù lòa do đục thủy tinh thể chưa được phẫu thuật tại cộng đồng cao. Mỗi năm, toàn tỉnh mới chỉ phẫu thuật khoảng 1.500 ca đục thủy tinh thể. Trong khi một số bệnh về mắt có xu hướng ngày càng tăng nhanh như: võng mạc tiểu đường, võng mạc do cao huyết áp, tật khúc xạ học đường, bệnh glocôm... Những năm gần đây, hoạt động phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi như: tỉnh được sự hỗ trợ của tổ chức Fred Hollows, bệnh nhân phẫu thuật đục thủy tinh thể được BHYT thanh toán, cơ sở vật chất được đầu tư, cán bộ chuyên khoa mắt được đào tạo, cán bộ y tế cơ sở được tập huấn kiến thức chăm sóc mắt ban đầu. Số bệnh nhân được khám sàng lọc tại cộng đồng, phẫu thuật đục thủy tinh thể ngày càng tăng theo các năm. Tính đến hết tháng 11 năm nay, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh đã phẫu thuật cho 1.291 bệnh nhân đục thủy tinh thể bằng phương pháp Faco, có 10.323 trường hợp khám, sàng lọc.

 

Bác sỹ Nguyễn Thị Thủy, khoa Mắt (Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh) cho biết: Từ khi triển khai phẫu thuật đục thủy tinh thể đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận những trường hợp đặc biệt như: người cao tuổi và trường hợp tuổi còn trẻ. Trong đó, người cao tuổi nhất được phẫu thuật mắt là cụ Giàng A Sào, 102 tuổi ở xã Hang Kia (Mai Châu). Cụ đến Trung tâm chỉ mong muốn phẫu thuật “thử” một bên mắt xem kết quả ra sao. Vậy mà tháng sau, các bác sỹ của Trung tâm lại tiếp đón cụ lần nữa để cụ được phẫu thuật bên mắt còn lại. Trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là Quách Văn Linh, 16 tuổi ở Tân Lạc. Các bệnh nhân trẻ tuổi đa số là mắc đục thủy tinh thể bệnh lý và đều được các bác sỹ của Trung tâm phẫu thuật thành công.

 

Bác sỹ Nguyễn Thị Thủy cho biết thêm: Phẫu thuật đục thủy tinh thể theo phương pháp Faco là phẫu thuật tiên tiến nhất. Hiện nay, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh đã phẫu thuật bằng các thiết bị hiện đại, thay thủy tinh thể nhân tạo do các bác sỹ của Bệnh viện Mắt T.Ư và đơn vị thực hiện. Quá trình phẫu thuật không gây chảy máu, vết mổ không cần khâu, ít đau, thị lực phục hồi nhanh sau phẫu thuật và bệnh nhân có thể ra viện trong 1 - 2 ngày. Đem lại ánh sáng cho đôi mắt đó chính là niềm hạnh phúc, là động lực lớn đối với đội ngũ cán bộ Khoa Mắt - Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh.

 

 

 

                                                                                            H.D  

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục