Cán bộ khuyến nông kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa trên địa bàn xã Mãn Đức (Tân Lạc)

Cán bộ khuyến nông kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa trên địa bàn xã Mãn Đức (Tân Lạc)

(HBĐT) - Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tại thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4, chuột đã phát sinh và gây hại trên nhóm cây lương thực lấy hạt, trong đó diện tích lúa bị chuột hại khoảng 102 ha, mật độ phổ biến 1 – 2% số dảnh, một số nơi mật độ cao 3 – 7% số dảnh, tập trung chủ yếu trên địa bàn hai huyện Lương Sơn và Kỳ Sơn. Xác định đây là đối tượng dịch hại nguy hiểm với khả năng sinh sản và tái lập quần thể rất nhanh chóng, các địa bàn có diện tích cây trồng bị chuột hại đang khẩn trương thực hiện các biện pháp diệt trừ chuột để ngăn chặn kịp thời mức độ thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất.

 

Ông Bùi Văn Biện (xóm Miều, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn) cho biết: Gần một tuần nay, ruộng lúa nhà ông bắt đầu bị chuột cắn phá, cây lúa đang ở giai đoạn hình thành đòng nên bị chuột cắn thủng bẹ để ăn đòng. Vết cắn của chuột ở ngay dưới gốc lúa, nếu không kịp thời diệt trừ thì chuột sẽ tiếp tục cắn phá mạnh hơn trong thời kỳ lúa sắp chín, làm giảm mạnh năng suất và chất lượng lúa. Chính vì vậy, gia đình ông đang khẩn trương áp dụng tổng hợp các biện pháp diệt trừ chuột: phát quang bờ, bụi rậm, gò đống làm mất nơi cư trú của chuột, quây rào ni lon xung quanh diện tích lúa đang bị chuột phá, đặt mồi trộn ở bờ ruộng nơi gần đường đi của chuột… Theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, gia đình ông Biện cũng như các gia đình khác trong khu vực đã chú ý lựa chọn sử dụng các loại thuốc diệt chuột ít độc hại với môi trường, có trong danh mục được phép sử dụng trong nông nghiệp của Bộ NN&PTNT như Biorat, Rat-K 2%D, Ranpart 2%D, Klerat 0,05%...

 

Dự báo trong thời gian tới, chuột sẽ gia tăng quần thể và mức độ gây hại sẽ tăng mạnh trên các cây trồng vụ xuân 2016, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 236/UBND-NNTN ngày 25/3/2016 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ chuột để bảo vệ sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra. Nội dung công văn trên nêu rõ: Từ cuối năm 2015 đến nay, tại một số địa bàn chuột đã phát sinh gây hại trên cây trồng vụ đông 2015 và hại trên lúa, cây màu vụ xuân 2016. Với khả năng nền nhiệt độ tăng cao trong thời gian tới, chuột sẽ phát sinh, gia tăng quần thể sớm, mức độ gây hại sẽ tăng mạnh trên cây trồng vụ xuân 2016 và các vụ tiếp theo nếu không được tổ chức phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

 

Để chủ động hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất trồng trọt, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tác hại của chuột và các biện pháp phòng trừ chuột tới tận cơ sở và người nông dân; đồng thời có kế hoạch cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/2/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp diệt trừ chuột bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Các địa phương cần chú trọng triển khai chiến dịch diệt trừ chuột, tập trung vào các thời điểm trước và khi kết thúc mỗi vụ sản xuất, hoặc vào các cao điểm gây hại của chuột (chú ý các thời điểm cây lúa đẻ nhánh rộ và từ khi ôm đòng – chín, cây ngô từ khi phân hóa bắp đến chín). UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện tăng cường hoạt động kiểm soát thị trường, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh, buôn bán, sử dụng những động vật hoang dã là thiên địch của chuột, những hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc diệt trừ chuột thuộc diện cấm sử dụng hay thuốc ngoài danh mục. Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở NN&PTNT cần khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình phòng trừ chuột tổng hợp để sử dụng là tài liệu chính thức trong quá trình tổ chức phòng trừ chuột của các địa phương trong toàn tỉnh./.

 

                                                               

 

                                                                             Thu Trang

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục