(HBĐT) - Biến chủng mới liên tục xuất hiện, khả năng lây lan mạnh, dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh đã dồn mọi nguồn lực cho cuộc chiến chống dịch cam go này. Với sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh đã giữ vững vùng xanh an toàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, để chung sống an toàn với đại dịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế là thách thức lớn, đòi hỏi có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự quyết tâm của Nhân dân.





Nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất, Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 cho công nhân trong khu công nghiệp Lương Sơn.

Thách thức mới trong trạng thái bình thường mới

Từ nhiều tháng nay, nhiều gia đình trên địa bàn TP Hòa Bình duy trì thói quen đi chợ theo tuần, nấu ăn sáng hàng ngày cho con thay vì cho con ăn sáng ở ngoài như trước. Luôn đeo khẩu trang, tránh chỗ đông người, thường xuyên rửa tay sát khuẩn đã là thói quen hàng ngày của rất nhiều người. Tại nhiều địa phương, dù cuộc sống đã trở lại bình thường nhưng đường sá vắng hơn, hàng quán đóng cửa trước 22 giờ, các điểm vui chơi, cửa hàng giảm công suất phục vụ. Không lơ là trong phòng, chống dịch (PCD), chủ động, thực hiện nghiêm "5K + vắc xin + ý thức" vẫn là giải pháp quan trọng mà tỉnh đã áp dụng nhằm trở lại trạng thái bình thường mới.

Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên còn diễn biến phức tạp, khó lường, các chủng vi rus SARS-CoV-2 liên tục thay đổi, khả năng lây lan bệnh cao, nhanh, các tỉnh, thành phố giáp ranh có nhiều ca bệnh lây trong cộng đồng. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát luôn thường trực trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của ngành y tế, cộng dồn đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 5.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, tính từ tháng 10/2021 đến nay, tỉnh tăng từ hơn 60 ca lên hơn 4.000 ca. Nhiều ngày liên tục số ca mắc mới trong ngày hơn 100, 200 ca, chủ yếu là các ca lây nhiễm cộng đồng. Nhiều ổ dịch mới, phức tạp xuất hiện trong cộng đồng kéo dài và khó kiểm soát, gây áp lực lên hệ thống y tế. Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022, đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện nay, biến thể Covid-19 rất phức tạp và khó kiểm soát, nhiều người mặc dù đã tiêm đủ 2 mũi nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn cao. Đối với những người có bệnh lý nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai và người chưa tiêm đủ liều vắc xin thì khả năng bệnh chuyển biến nặng rất nhanh. Trong khi đó, toàn tỉnh còn khoảng 6.000 người là người cao tuổi, có bệnh nền chưa được tiêm vắc xin. Sẽ là nguy cơ rất lớn nếu mắc Covid-19.

Với thực trạng đó, ngành y tế tỉnh đánh giá: Thách thức lớn nhất hiện nay chính là ca nhiễm cộng đồng liên tục tăng nhanh, gây áp lực cho hệ thống y tế. Vẫn còn số lượng lớn người già, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai và trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin, nguy cơ bệnh chuyển nặng rất nhanh nếu mắc Covid-19. Thực tế đó đòi hỏi hơn lúc nào hết cần thực hiện nghiêm các quy định PCD.

Mặt khác, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp PCD triệt để, làm ảnh hưởng đến công tác PCD của địa phương như tập trung đông người, tụ tập ăn uống không đảm bảo các điều kiện giãn cách.

Bình thường mới phải đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

Trở lại trạng thái bình thường mới nhưng phải đảm bảo an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đó là mục tiêu và cũng là yêu cầu tỉnh đặt ra khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Để đạt được mục tiêu, tỉnh kiên trì thực hiện "5K + vắc xin + ý thức + công nghệ".
Là lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong giai đoạn hiện nay, ngành y tế xác định tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 3 trong quý I/2022, đặc biệt, ưu tiên đối tượng thường xuyên di chuyển, đối tượng có nguy cơ cao. Điều trị toàn diện, triệt để, giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu, nhất là đối với người có nguy cơ cao. Mở rộng triển khai mô hình trạm y tế lưu động điều trị, quản lý các trường hợp F0 trên địa bàn.

Theo đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế, có thể nói trong hơn 1 năm qua và nhất là giai đoạn hiện nay, đòi hỏi hơn nữa sự quyết liệt triển khai công tác PCD, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong công tác PCD. Người dân trở thành trung tâm, chủ thể trong PCD. Chủ động, kiên định với biện pháp PCD đã đề ra, đó là "chủ động ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn - dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả”. Bám sát quan điểm luôn đi trước một bước của Chính phủ và kiên định phương châm "4 tại chỗ", chú trọng vai trò chủ động của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh người dân, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Thực hiện chiến lược một cách linh hoạt, hiệu quả, vừa đảm bảo công tác PCD vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Để làm được điều này không chỉ ngành y tế mà cần có sự phối hợp của tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là Nhân dân.

Trước thực tế tình hình dịch Covid-19 hiện nay, theo đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh: Cần phải xác định dịch bệnh còn kéo dài và phức tạp. Vì vậy, để chung sống an toàn với đại dịch, các địa phương khẩn trương rà soát đối tượng chưa tiêm vắc xin để tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng. Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2, mũi 3 cũng như chủ động phương án chống biến thể Omicron xâm nhập địa bàn. Ngoài ra, các ngành chức năng, địa phương cần phát huy vai trò tổ Covid-19 cộng đồng, quan tâm kiểm soát, giám sát chặt chẽ công tác khai báo y tế người về từ vùng dịch, công tác cách ly, không để lây lan dịch bệnh. Trên hết, người dân phải nêu cao ý thức tự giác, nhất là tuân thủ nghiêm "5K" trong PCD.


Nhóm P.V Phòng Văn hoá - Xã hội

Các tin khác


Gặp gỡ cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

70 năm đã trôi qua nhưng ký ức, kỷ niệm về tháng ngày tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cựu chiến binh Lý Văn Ngoan (ảnh), hiện sinh sống tại thôn Đồng Tiến, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy.

Đổi thay nơi lòng chảo Điện Biên Phủ dưới góc nhìn của những “pho sử sống”

Trong ký ức của họ, những chiến sỹ Điện Biên năm xưa cả vùng đất rộng lớn của cánh đồng Mường Thanh bị tàn phá nặng nề, hoang tàn, ngồn ngang vũ khí và bom đạn sau chiến tranh… Và nay, sau 70 năm nơi chiến trường xưa là một thành phố trẻ tràn đầy sức sống. Giữa nhộn nhịp của cuộc sống, những chiến sỹ Điện Biên năm xưa như những "pho sử sống” trao truyền cho thế hệ hôm nay ngọn lửa của lòng tự hào, tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của dân tộc...

Kiên cường lính nhà giàn DK1

Bất cứ ai có mặt trên sân thượng nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau sáng đó chắc không thể nào quên: những gương mặt cương nghị, rắn rỏi đượm vị mặn mòi biển cả và những lời thề của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) nhà giàn trong buổi chào cờ. Gió lồng lộng thổi, nắng vàng rực rỡ. Dưới chân nhà giàn, những con sóng vẫn trào dâng như hòa điệu vào bài Quốc ca và lời tuyên thệ đanh thép của chỉ huy trưởng nhà giàn Nguyễn Đình Đức: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề...”.

Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục