(HBĐT) - Nằm ở phía Tây của huyện Mai Châu, xã Mai Hịch có 7 xóm, 944 hộ với trên 4.000 nhân khẩu, trong đó dân tộc Thái chiếm trên 85%. An ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn cơ bản ổn định, song nổi lên một số vấn đề phức tạp tác động đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tình trạng tranh chấp đất rừng, mâu mắc nội bộ, trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy... gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Học tập và làm theo lời Bác dạy bằng những việc làm cụ thể, Thượng úy Vì Văn Nam, Phó Trưởng Công an xã đã làm chuyển biến rõ nét an ninh cơ sở, được Nhân dân tin yêu, quý mến.


Thượng úy Vì Văn Nam (thứ 2 từ phải sang), Phó Trưởng Công an xã Mai Hịch (Mai Châu) tặng quà hộ neo đơn trên địa bàn. 

Phong cách gần gũi, cởi mở, Thượng úy Vì Văn Nam đã tạo được ấn tượng đối với Nhân dân từ khi về cơ sở. Anh thường xuyên có mặt ở địa bàn, thăm hỏi, động viên Nhân dân lao động sản xuất, ổn định đời sống, do vậy, tình cảm giữa Thượng úy Nam và người dân trở nên gắn bó hơn. Anh tham mưu Đảng ủy, UBND xã đề ra các giải pháp đảm bảo ANTT, tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng thôn, bản. Lấy người dân là trung tâm trong tổ chức phong trào, xây dựng mạng lưới ANTT tại tất cả các xóm. Đến nay, toàn xã duy trì 7 tổ an ninh, 7 tổ hòa giải, 7 tổ tự quản về ANTT. Các hộ liền kề nhau hình thành các tổ liên gia tự quản với trên 100 thành viên. Để người có uy tín phát huy hiệu quả đảm bảo ANTT, anh đã tham mưu, tranh thủ người  có uy tín trong việc giáo dục, quản lý con cháu, người thân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tổ chức cho người có uy tín trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác để nâng cao trình độ, nêu gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Thượng úy Nam còn đề xuất lãnh đạo Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các nhà trường và tại các xóm: Mai Hịch 1, Cha Lang. Các buổi tuyên truyền thu hút trên 300 cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân tham gia. Qua đó giúp các chủ trương, chính sách, pháp luật đến gần hơn với Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Khi đã được dân tin yêu, ủng hộ, các anh được người dân hiến kế để giữ gìn an ninh cơ sở. Người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của người dân, Công an xã đã phát hiện 3 vụ, bắt giữ 15 đối tượng đánh bạc trái phép, thu hồi 3 khẩu súng tự chế các loại; lập 2 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn, 3 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cưỡng chế 3 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh trực tiếp phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Theo đó, khoảng 13h50’ ngày 22/8/2022, Thượng úy Vì Văn Nam và tổ công tác Công an xã tuần tra, kiểm soát địa bàn phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy bị tai nạn tại khu vực đường tỉnh đi qua địa phận xóm Mai Hoàng Sơn. Quá trình làm việc, khi các đồng chí yêu cầu xuất trình giấy tờ sở hữu chiếc xe, nam thanh niên có biểu hiện lúng túng. Nhận thấy đối tượng có nhiều nghi vấn, với kinh nghiệm công tác, đồng chí Nam tập trung đấu tranh, làm rõ nguồn gốc chiếc xe. Biết không thể trốn tránh, đối tượng Phạm Văn Thịnh, sinh năm 1993, trú tại xã Ngọc Viên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thừa nhận trước đó đã thực hiện vụ trộm chiếc xe máy của một người dân ở xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi lấy trộm, đối tượng điều khiển xe theo hướng Mai Châu - Thanh Hóa, đến địa phận xóm Mai Hoàng Sơn, xã Mai Hịch, do không làm chủ tốc độ đối tượng bị ngã. Công an xã Mai Hịch đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Quan Hóa thụ lý theo thẩm quyền. Đây chỉ là một trong hàng chục vụ việc anh và đồng đội đã khám phá thành công.

Tích cực làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, Thượng úy Vì Văn Nam liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, được đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào thi đua Công an xã, thị trấn năm 2023.

Như Hùng
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục