Dù cho mưa, nắng nhưng chị Phạm Thị Kim Ngân vẫn miệt mài làm việc để sạch, đẹp phố phường.

Dù cho mưa, nắng nhưng chị Phạm Thị Kim Ngân vẫn miệt mài làm việc để sạch, đẹp phố phường.

(HBĐT) - Không như những nghề khác, cứ 10 người vào làm thì sau 3 năm chỉ còn 2-3 người trụ lại với nghề. Nhưng sau 5 năm, số này vẫn còn nghỉ tiếp. Qua con số như thế mới biết ít ai chọn nghề làm vệ sinh môi trường.

 

Dưới cái nắng nóng gần 400C, tôi hẹn gặp chị Phạm Thị Kim Ngân, Tổ trưởng tổ vệ sinh số 4, Công ty CP môi trường đô thị  trên đường Phùng Hưng khi đang  làm việc. Khi tôi hỏi về việc chọn nghề, chị Ngân tâm sự: Vất vả thế nhưng ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì ai làm việc vất vả. Mỗi công việc có một niềm vui riêng. Năm 2002, khi làm đơn xin vào Công ty CP Môi trường Đô thị tôi nghĩ chắc chỉ là làm tạm thời. Nhưng vào làm mới thấy yêu nghề hơn, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mỗi sớm mai thức dậy phố phường sạch sẽ. Các cụ ngày xưa nói “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, tôi thấy vui và hạnh phúc vì đã góp một phần công sức vào đó.

 

Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch Dịch vụ, Công ty CP Môi trường Đô thị cho biết: Ai cũng nghĩ nghề này bẩn một tý mà nhàn. Làm theo ca mà chỉ quét sơ sơ một ít rồi nghỉ, rảnh đi làm thêm việc khác. Nhưng không phải vậy, tổ của Ngân có 12 người có nhiệm vụ quét dọn với diện tích trên 50 nghìn m2 và tổ chức thu gom rác thải ở 3, 8 km. Công nhân ở đây làm việc theo ca, từ 3 - 7 h, ca tối từ 13 h đến gần 22 h đêm. Có hôm nhiều rác phải 2 h sáng mới được nghỉ. Trung bình mỗi người đi một ngày 12 km vừa quét, gom, đẩy xe rác, bất kể trời nắng, mưa gió. Lương lại thấp, trung bình trên 3 triệu đồng /người/ tháng. Chỉ duy nhất ngày mồng 1 Tết công nhân mới được nghỉ. Nghề này ngoài đòi hỏi sức khỏe, độ dẻo dai mà còn nhẫn nại. Với một người vào nghề vài năm phải trải qua bao nhọc nhằn. Đó là lý do mà nhiều người vào được một thời gian rồi nghỉ và Công ty rất khó tuyển được người làm.

 

Trong những năm qua, với vai trò tổ trưởng, chị Ngân luôn gương mẫu trong công việc để các đồng nghiệp noi theo, tìm mọi biện pháp để tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chị hướng dẫn anh, chị em nghiêm túc thực hiện quy trình VSMT, đảm bảo an toàn lao động, ATGT. Chị luôn quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các thành viên trong tổ, sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện để mọi người tiến bộ, hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao. Ngân không những là nữ công nhân gương mẫu, tận tụy với công việc, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể và phong trào thi đua lao động sản xuất của đơn vị mà còn là người phụ nữ giàu nghị lực, vượt qua khó khăn cuộc sống để bám nghề. Ngoài ra, Ngân còn làm người có phong cách giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, nhân dân tốt. Trước đây, khu vực do tổ của chị quản lý thường xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi mất vệ sinh nhưng nhờ sự khéo léo nhắc nhở, đến nay, hầu hết các hộ thu gom rác đúng nơi quy định vừa giữ gìn vệ sinh chung, vừa giảm công thu gom của công nhân.

 

Với nỗ lực của bản thân, trong những năm qua, chị Phạm Thị Kim Ngân đã được nhận giấy khen của UBND thành phố Hòa Bình và bằng khen của UBND tỉnh.

 

 

 

                                                                                              P.V

 

 

Các tin khác

Ông Đinh Công Hợp (ngoài cùng bên trái),xóm Đạy, xã Trung Hòa trên khu đất hiến xây dựng trường mầm non.
Lớp trưởng già Thế dạy cho các cháu.
Ông Lương Bá Đích (bên phải), xóm Cả, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) chăm sóc vườn cam của gia đình.

Bùi Văn Cương - nhà nông trẻ xuất sắc

(HBĐT) - Đến xóm Chằng Ngoài, xã Nam Phong (Cao Phong) không ai không biết đến Bùi Văn Cương, chàng trai trẻ giàu nghị lực, làm kinh tế giỏi. Đi giữa những hàng cam sai trĩu quả, hứa hẹn về mùa vụ bội thu, nghe người nông dân trẻ này kể chuyện làm giàu, chúng tôi càng thêm mến phục ý chí của anh.

Bí thư chi bộ có năng lực tổ chức, tập hợp quần chúng

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Duy Chuyên (ảnh), Chi cục trưởng, Bí thư chi bộ Chi cục phát triển nông thôn là cán bộ trẻ, trách nhiệm, có năng lực tổ chức, tập hợp và phát huy năng lực của cán bộ, đảng viên tạo thành sức mạnh để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí được bình chọn và tôn vinh là Bí thư chi bộ tiêu biểu lần thứ II của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đặng Lê Ngọc - Giám đốc trẻ, năng động

(HBĐT) - Ngân hàng No &PTNT (Agribank) Chi nhánh Phương Lâm là một trong những đơn vị mạnh trong toàn hệ thống của Agribank Hòa Bình. Trong nhiều năm qua, Agribank chi nhánh Phương Lâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của các tập thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị, không thể không nhắc đến Bí thư chi bộ, Giám đốc Đặng Lê Ngọc.

Người phủ xanh đồi quặng khô cằn

(HBĐT) - Từ vùng đất đầy sỏi quặng, đến cỏ cũng không mọc nổi, sau 4 năm, ông Nguyễn Văn Thái ở xóm 3, xã Tử Nê (Tân Lạc) đã đổ bao công sức mang màu xanh cho vùng đất này. Không chỉ phủ xanh đồi cằn mà còn hứa hẹn những mùa bội thu đang đến gần.

Người làm cho con chữ... “nở hoa”

(HBĐT) - Thật bất ngờ khi chúng tôi được đồng chí Hà Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Xăm Khòe (Mai Châu) giới thiệu toàn bộ diện tích khu đất của trường THCS Xăm Khòe rộng gần 10 nghìn m2 đều nằm trong khuôn viên nghĩa địa của dòng họ Hà ở Xăm Khòe. Đáng nói hơn cả, khu đất này với hàng chục ngôi mộ của dòng họ Hà đã được cụ Hà Thị Cươm, 95 tuổi ở xóm Nám cùng con cháu tự nguyện hiến để có chỗ xây dựng trường, lớp học...

Công an viên Trần Thái Thành - học Bác những điều hay

(HBĐT) - Trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Lương Sơn, có lẽ ai cũng biết đến đảng viên Trần Thái Thành, công an viên xã Tân Vinh. Chàng trai “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là câu nói vui mà bạn bè, gia đình dành cho công việc của anh. Ngày ngày, những công việc phải làm, vấn đề phải giải quyết đều là những việc anh gọi “của Nhà nước”, nếu không có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của một đảng viên chắc anh sẽ không gắn bó, yêu công việc nhiều đến thế. 8 năm - khoảng thời gian không hẳn là dài đối với người thanh niên ấy nhưng những công việc anh làm trong hoạt động hiến máu cứu người; trong công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ những đối tượng vị thành niên lầm lỡ làm lại cuộc đời; trong việc bảo đảm sự bình yên cho cuộc sống có sức lan tỏa đến kỳ lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục