(HBĐT) - Chương trình "Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ cuối năm 2021 với ý nghĩa nhân văn vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện được phát triển toàn diện. Bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, những người"Mẹ đỡ đầu” đã dang rộng vòng tay yêu thương, trở thành điểm tựa để trẻ mồ côi, các em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm nghị lực, vững bước trên con đường phía trước.


Hội LHPN thành phố Hòa Bình thăm, tặng quà 2 trẻ mồ côi tại phường Tân Hòa (TP Hòa Bình). Hiện nay, Hội Phụ nữ Công an thành phố Hòa Bình là "Mẹ đỡ đầu" hai cháu.

Ấm áp tình mẹ

Có dịp cùng các "Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) đến thăm trẻ con Lừ Thị Hồng Lợi, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi của tình mẹ con trong ánh nhìn, cái nắm tay, lời nói ân cần của các mẹ. Em Lừ Thị Hồng Lợi mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, nỗi đau chưa dừng lại khi em mất cả bố. Được biết hoàn cảnh của em, Hội LHPN phường thường xuyên quan tâm, chia sẻ cùng em và gia đình từ trước khi có chương trình "Mẹ đỡ đầu”. Chính vì thế mà đến nay, Lợi đã tự tin hơn, đôi mắt trong trẻo luôn ánh lên niềm vui và hy vọng khi được gặp các mẹ, được đón nhận tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, dạy dỗ của các mẹ.

Em Nguyễn Trần Anh Quân ở xóm Tân Lập, xã Thịnh Minh (thành phố Hoà Bình) mất bố khi mới 3 tuổi. Quân và mẹ cùng chị gái phải dựa vào nhau để vượt qua nỗi đau. Gia đình thuộc hộ nghèo, một mình chị Trần Thị Kim Chi phải gồng gánh nuôi 2 con nhỏ ăn học. Thiếu trụ cột gia đình, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai gầy của người phụ nữ. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Chi, Hội LHPN xã Thịnh Minh đã nhận đỡ đầu em Quân, cùng đồng hành với em và gia đình trong cuộc sống. Quân vui lắm khi có các mẹ đến chơi. Lúc đồng quà, tấm bánh, lần thì tấm áo, quyển vở, đôi dép… Quân được các mẹ chăm sóc, yêu thương nên cứ gần gũi, thân thương như mẹ Chi của Quân vậy.

Nỗi đau mất cha mẹ của các em nhỏ không gì bù đắp. Các em sống bên cạnh người thân của mình như ông bà, cô bác nhưng đa phần đều là hộ gia đình khó khăn. Chính vì vậy, là những người mẹ đỡ đầu - cán bộ, hội viên phụ nữ không chỉ của các cơ sở Hội trên địa bàn thành phố Hòa Bình, mà trên địa bàn tỉnh và cả nước, các mẹ đỡ đầu luôn yêu thương, chia sẻ với các con mồ côi như chính con đẻ của mình. Mỗi lần đến thăm, thấy các con thiếu thốn cả tình cảm và vật chất mà quặn lòng. Các mẹ đỡ đầu lại nhắc mình dành nhiều thời gian hơn cho các con; hỗ trợ, quan tâm, yêu thương, bù đắp cho các con nhiều hơn…

Chung tay kết nối yêu thương

Đồng chí Hà Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Từ cuối năm 2021, căn cứ nội dung phát động và hướng dẫn của T.Ư Hội LHPN Việt Nam về triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN tỉnh đã ban hành hướng dẫn triển khai chương trình trong các cấp Hội nhằm giúp Hội LHPN các cấp, các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia hiểu rõ nội dung, cách thức triển khai chương trình, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chăm lo cho trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19 hoặc các nguyên nhân khác.

Hội Phụ nữ các cấp đã thực hiện song song việc đóng góp, gây quỹ và kêu gọi tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, giúp các cháu có môi trường phát triển tốt hơn. Bám sát thực tế tại địa phương, nhu cầu của từng cháu để Hội đưa ra phương án hỗ trợ bằng tiền mặt, thực phẩm, đồ dùng học tập với mức từ 2 – 5 triệu đồng/năm, thời gian hỗ trợ đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Tính đến nay, Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc đã tổng hợp danh sách, kết nối, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng 213 trẻ mồ côi, trong đó có 15 trẻ mồ côi mất bố, mẹ do dịch Covid-19.

Với thông điệp "Không để trẻ mồ côi nào bị bỏ lại phía sau. Hãy hành động vì một tương lai hạnh phúc, tươi sáng của các em", đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Chương trình đã đem đến cho các con không chỉ có thêm một người mẹ, mà có thêm nhiều người thân, thêm một mái ấm gia đình với những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo cho các con về vật chất và tinh thần. Chương trình thực sự là cầu nối yêu thương - đưa những tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành cùng trẻ mồ côi, hướng tới tương lai tốt đẹp cho các con…

Tuy nhiên, qua rà soát của các cấp Hội Phụ nữ, toàn tỉnh hiện có gần 2.000 trẻ mồ côi. Để chương trình thực sự lan tỏa và có tính bền vững, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục hình thành mạng lưới để quản lý chương trình, rà soát trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời hỗ trợ. Đồng thời tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ để mang yêu thương đến với những trẻ mồ côi, giúp các em có tương lai tươi sáng hơn.

Để chương trình "Mẹ đỡ đầu" hoạt động bền vững

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Chương trình "Mẹ đỡ đầu” tuy đã đạt được hiệu quả tích cực, song vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như các cấp Hội LHPN lúng túng về phương pháp, cách thức triển khai, kết nối nhà tài trợ, nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, một số nơi chưa có nhiều cách làm hay, sáng tạo để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nguồn lực vận động của Hội LHPN các cấp còn hạn chế, đặc biệt là đối với địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn...

Chính vì thế, theo đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ở giai đoạn tiếp theo, để thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" hiệu quả, bền vững và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, các cấp Hội LHPN trong tỉnh cần chú trọng vào một số giải pháp cụ thể trong công tác rà soát, kết nối đối tượng, bồi dưỡng nâng cao năng lực của "Mẹ đỡ đầu" và vận động chính sách, huy động nguồn lực để thực hiện chương trình. Cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo và tuyên truyền rộng rãi tính nhân văn của chương trình; thực hiện rà soát, khảo sát đối tượng, đảm bảo tiêu chí đỡ đầu, giúp đỡ kịp thời, đúng đối tượng. Phối hợp với các ngành chức năng xác minh thông tin của trẻ mồ côi và người nuôi dưỡng đảm bảo đúng yêu cầu của pháp luật và quy định của nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, Hội cần làm tốt vai trò vận động, kết nối hỗ trợ cho trẻ em mồ côi; vận động, kết nối tổ chức, cá nhân, nhất là cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cùng với gia đình và người đại diện chăm sóc thay thế; quan tâm chăm sóc trẻ hàng ngày về sức khỏe, tâm lý, tình cảm… Tùy điều kiện của địa phương, có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các mẹ đỡ đầu, đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ, kỹ năng sống an toàn; kết nối tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề… Học hỏi, cập nhật các địa phương thực hiện ứng dụng phần mềm thu thập, quản lý dữ liệu về trẻ mồ côi và các thông tin liên quan trẻ mồ côi để Hội quản lý trong chương trình hiệu quả hơn.

Đặc biệt, tiếp tục huy động sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền và các ngành để có được nguồn lực tổng hợp trong việc hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi khó khăn. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc quản lý, điều phối và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ đảm bảo tính công bằng, kịp thời và hiệu quả; tham mưu, kiến nghị, đề xuất chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho trẻ mồ côi nhận được sự nuôi dưỡng, chăm sóc thay thế phù hợp để phát triển toàn diện.

Hồng Duyên


Nhóm ý kiến:

Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Hội Phụ nữ Bộ Công an; hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về nội dung chương trình "Mẹ đỡ đầu", nhận thấy đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, BCH Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Hội Phụ nữ cơ sở tiến hành khảo sát tình hình trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 và trẻ em mồ côi do các nguyên nhân khác trong và ngoài lực lượng Công an tỉnh với phương châm "Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”.

Sau khi có kết quả khảo sát, BCH Hội đã họp, thảo luận thống nhất về nội dung, chương trình thực hiện, mức kinh phí để tổ chức thực hiện. Hội đã lựa chọn 13 trẻ, trong đó trẻ em mồ côi là con cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh 5 cháu (2 cháu là con liệt sỹ Công an nhân dân), 1 cháu con công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn và 7 cháu là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Kinh phí để triển khai thực hiện chương trình do toàn thể hội viên phụ nữ lực lượng Công an tỉnh đóng góp để hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/trẻ.

Ngay sau khi được lãnh đạo Công an tỉnh đồng ý phê duyệt nội dung, chương trình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã có công văn trao đổi với Hội Phụ nữ các huyện, thành hội về thực hiện đỡ đầu đối với trẻ em mồ côi trên địa bàn. Đồng thời ban hành văn bản phân công thực hiện trao quà đỡ đầu hàng tháng, quý cho các con. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi với chính quyền xã nơi trẻ em mồ côi sinh sống để ký giao ước giữa "mẹ đỡ đầu" với gia đình người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tổ chức trao quà, thăm hỏi, động viên trẻ em mồ côi và gia đình.

Tính đến cuối năm 2022, số trẻ mồ côi được Hội Phụ nữ cơ sở phối hợp với Chi đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ ngoài lực lượng, các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu là 21 trẻ, mức hỗ trợ 130 triệu đồng/năm. Ngoài kinh phí đỡ đầu hàng tháng, chương trình còn trao quà cho các con nhân dịp năm học mới gồm: 12 triệu đồng tiền mặt, 3 chiếc xe đạp, 12 bộ quần áo, vở, 3 bộ bàn học…

 

Nguyễn Thị Thanh Hoàng

Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh


 

"Mẹ đỡ đầu" sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các con

Sau một thời gian triển khai, chương trình "Mẹ đỡ đầu” đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay, góp sức cùng chính quyền các cấp giúp đỡ, chăm lo, nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Với nhiều cách làm cụ thể, dựa trên thực tiễn của từng địa phương, sau hơn 1 năm triển khai, qua rà soát trên địa bàn thành phố có 198 trẻ mồ côi, trong đó 3 cháu mồ côi do dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác. Các cấp Hội đã lựa chọn kết nối nhận đỡ đầu 32 em bằng các hình thức về tài chính cho trẻ hàng tháng đến tuổi trưởng thành, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo… tổng giá trị trên 130 triệu đồng.

Để chương trình thực sự lan tỏa và có tính bền vững, thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp thành phố Hòa Bình tiếp tục hình thành mạng lưới quản lý chương trình; rà soát số trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời hỗ trợ; tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ. Các cấp Hội cũng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu ý nghĩa của chương trình. Từ đó huy động sự chung tay, vào cuộc của mọi người nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt thiệt thòi, yên tâm học tập, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội.

Phạm Thị Phương

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hòa Bình


Các tin khác


Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Những năm qua, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, kế hoạch, chỉ thị của T.Ư về quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi" đã góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Chuyển biến chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn

(HBĐT) - Bình quân mỗi năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển mới hơn 15.000 học viên. Trên 80% học viên tuyển mới là thanh niên, trong đó thanh niên nông thôn chiếm phần lớn. Đến năm 2021, tỷ lệ lao động nông thôn (LĐNT) tăng lên 57,5%. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động. Đây là những con số minh chứng chất lượng nguồn nhân lực LĐNT có những chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Giải bài toán nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận

(HBĐT) - Đội ngũ cấp ủy chính là "linh hồn” của các chi bộ. Cấp ủy "mạnh” về trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhiệt tình, trách nhiệm thì sẽ tập hợp và phát huy được năng lực, sở trường của từng đảng viên; khơi dậy được sức mạnh của chi bộ, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; ngược lại, cấp ủy "yếu” sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của chi bộ. Những năm gần đây, chất lượng đội ngũ cấp ủy đã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc trong tình hình mới. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 36% cấp ủy viên chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, 30% cấp ủy viên chưa qua đào tạo về lý luận chính trị. Chất lượng cấp ủy, nhất là ở các chi bộ dân cư cần được quan tâm nhiều hơn.

Bộ máy ngành chăn nuôi gọn nhưng chưa tinh

(HBĐT) - Sau 2 năm thực hiện sáp nhập các trạm: Chăn nuôi và thú y (CN&TY), Bảo vệ thực vật (BVTV), Khuyến nông - Khuyến lâm (KNKL) thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (TTDVNN) đã tinh gọn đầu mối. Tuy nhiên lại nảy sinh nhiều bất cập, trong đó có nhiều vấn đề phát sinh, đe dọa đến mục tiêu phát triển chăn nuôi bền vững nếu không có những giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị thương mại dịch vụ hiện đại, mang bản sắc văn hóa riêng có

(HBĐT) - Theo đề xuất của đơn vị tư vấn - Công ty CP tư vấn xây dựng và quy hoạch Việt Nam, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hòa Bình đến năm 2045 là một bước cụ thể hóa chủ trương của tỉnh. Trên cơ sở nhận định, đánh giá thực tiễn phát triển, những tiềm năng, thế mạnh của thành phố, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên đang xây dựng quy hoạch có tính thực tiễn và nhạy bén. TP Hòa Bình được hình dung là một thành phố có tổ chức phát triển mới, năng động, đặc biệt nhạy cảm với vấn đề môi trường, hội tụ các yếu tố để trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi để sinh sống, làm việc và nghỉ ngơi.

Dân vận khéo để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 4.232 mô hình "Dân vận khéo (DVK)” (tăng 33 mô hình so với năm 2020). Trong đó, lĩnh vực kinh tế 1.256 mô hình, lĩnh vực VH – XH 1.763 mô hình, lĩnh vực AN - QP 942 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 271 mô hình. Các mô hình "DVK” được triển khai gắn với một số phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng vào cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục