(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2017) và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phóng viên Báo Hòa Bình phỏng vấn đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội và các phong trào thi đua trong tổ chức Hội.

 

PV: Thưa đồng chí, hiện nay vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được phát huy. Là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tạo điều kiện như thế nào để chị em có những đóng góp tích cực cho xã hội?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Chiếm hơn một nửa dân số và có mặt ở hầu hết trên các lĩnh vực, trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, phụ nữ đã và đang có những đóng góp quan trọng được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Với chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trước yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay, các cấp Hội không ngừng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH -HĐH đất nước với các tiêu chí: Yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; tích cực tham mưu, đề xuất chính sách, giám sát và phản biện xã hội; hỗ trợ phụ nữ xóa đói - giảm nghèo, khởi sự doanh nghiệp, phụ nữ làm công tác khoa học; hỗ trợ chị em kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng - chống bạo lực gia đình… Nhiều phong trào thi đua, CVĐ của Hội đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, nâng cao kiến thức, trình độ, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội hiện nay.

 

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Lạc Thủy thăm quan công trình đường giao thông nông thôn thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy).

 

PV: Xin đồng chí cho biết những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong tổ chức Hội thời gian qua?

 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Thời gian qua, Hội đã tập trung triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Làm theo gương Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Nhiều mô hình làm theo gương Bác được Hội duy trì và phát triển rộng, mạnh như: “Hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”… Trong 5 năm 2011-2016, thông qua các mô hình tiết kiệm được trên 8, 9 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ nghèo xây dựng nhà mái ấm tình thương, gia đình phụ nữ khó khăn, trẻ em mồ côi và các hoạt động từ thiện, nhân đạo khác… Mô hình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác gắn với phong trào “Dân vận khéo” được 100% có sở Hội thực hiện, từ đó đã vận động các gia đình hội viên hiến 4.235 m2 đất, đóng góp trên 125.689 ngày công lao động và trên 4, 6 tỷ đồng ủng hộ xây dựng NTM.

 

Đặc biệt, các cấp Hội duy trì hoạt động 2.282 mô hình “5 không, 3 sạch” trong đó, mô hình “Góp vốn quay vòng làm nhà vệ sinh” được UBND tỉnh đưa vào danh sách các mô hình tiên tiến được triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh… Qua phong trào thi đua đã có 120.000 cán bộ, hội viên  đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến” “Phụ nữ xuất sắc” 5 năm (2011-2016); trên 10.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen. Ngoài ra, Hội còn tổ chức vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững như phong trào thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội; chăm sóc sức khỏe phụ nữ; vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường...

 

PV: Để phát huy vai trò của phụ nữ chung sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, trong thời gian tới, Tỉnh Hội sẽ tổ chức những hoạt động thiết thực gì, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh luôn nhìn nhận, đánh giá thực trạng, hạn chế còn tồn tại cũng như xác định được cơ hội, thách thức của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Trên tinh thần đó, nỗ lực, cố gắng, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp phụ nữ. Làm sao phát huy được nội lực, vai trò chủ thể của chị em, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ để các hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn. Bên cạnh đó, Hội tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong công tác Hội; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của bản thân để hoàn thành tốt vai trò, chức năng của mình trong gia đình và ngoài xã hội, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                                      

                                                    Hồng Duyên (thực hiện)

 

 

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục