(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai một cách sâu rộng và nghiêm túc. Việc học và làm theo tấm gương của Bác thông qua các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với quyền và lợi ích của nông dân có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, đời sống của nông dân.

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện gắn với các phong trào của Hội, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Xác định quan điểm chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở Hội nhằm định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên. Các cấp Hội đưa nội dung đăng ký, kết quả thực hiện việc làm theo của cá nhân, tập thể thành một tiêu chí xếp loại thi đua, khen thưởng dịp cuối năm.

 

Hội Nông dân các huyện, thành Hội đã  đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt chi, tổ hội, CLB nông dân; kể những mẩu chuyện về Bác, nêu gương điển hình trong cuộc sống đời thường về học tập và làm theo Bác; xây dựng các mô hình làm theo Bác thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đều xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những việc làm nhỏ nhất như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm điện trong sinh hoạt, chi tiêu gia đình,  tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

 

Năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức 3.445 buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 258.460 lượt hội viên, nông dân tham gia. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên cuốn Thông tin công tác Hội để đưa những nội dung có liên quan đến đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, nêu gương những cán bộ, hội viên tiêu biểu. Thông qua việc triển khai học tập đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm” được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Vận động xây dựng và quản lý tốt nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo nguồn vốn giúp nông dân sản xuất, kinh doanh, từ nguồn ủy thác của Trung ương, của tỉnh, các huyện, thành phố và nguồn vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp, kết quả năm 2016 với tổng nguồn vốn 20,570 tỷ đồng (T.Ư Hội 10,050 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 4,949 tỷ đồng, ngân sách huyện 2,090 tỷ đồng, nguồn vận động 3,45 tỷ đồng), đầu tư cho 49 dự án với 595 hộ vay. Phối hợp với Ngân hàng NN & PTNT tín chấp trên 1.084,6 tỷ đồng, thông qua 885 tổ cho 25.340 hộ vay. Ngân hàng chính sách xã hội tín chấp trên 647,4 tỷ đồng, thông qua 782 tổ cho 28.835 hộ vay. Các nguồn vốn vay đều được hội viên sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Nhiều hộ hội viên thoát nghèo, có thu nhập cao từ trồng trọt, chăn nuôi hoặc kinh doanh, buôn bán nhỏ.

 

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện, thành phố và cơ sở Hội phát động xây dựng nhà “Mái ấm nông dân”, xây dựng được 12 nhà mái ấm nông dân, mỗi nhà được hỗ trợ từ 20 triệu đồng trở lên, ngoài ra còn giúp nhau bằng ngày công, vật liệu... Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn tuyên truyền, vận động hộ khá, giàu giúp hộ nghèo, khó khăn về cây, con giống không tính lãi trị giá hàng trăm triệu đồng. Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng, công ty phân bón, công ty thức ăn gia súc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KH-KT; dạy nghề, cung ứng cây, con giống cho hội viên.

 

Với những cách làm hay của Hội Nông dân tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Cách làm này đã góp phần khích lệ cán bộ, hội viên, nông dân khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu và giảm nghèo trên mảnh đất quê hương mình. Trong triển khai đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xuất hiện nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiêu biểu như: mô hình trồng rau hữu cơ ở huyện Lương Sơn, trồng cam ở Cao Phong, trồng bưởi Diễn, bưởi da xanh ở Yên Thủy, Tân Lạc, triển khai nhân rộng mô hình “Đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong quản lý và sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020”... Đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, tạo việc làm cho nhiều hội viên khác như chị Đặng Thị Thu, khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) với mô hình trồng cam; ông Lường Văn Sương, xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum (Đà Bắc) với mô hình dịch vụ vận tải, trồng rừng; ông Nguyễn Duy Lành, thôn Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) thực hiện mô hình kinh doanh, trang trại tổng hợp...

 

Việc triển khai học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự quyết tâm của cán bộ, hội viên trong việc xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.    

 

 

                                                                                  Thu Hằng

                                                                          (Hội Nông dân tỉnh)

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình tham gia Tọa đàm Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình cùng đoàn công tác Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada. Tiếp đón các đoàn công tác có đồng chí Phan Kiều Thu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada.

Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục