Sáng 27-11 (giờ Singapore), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam tới chào nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Singapore theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Gin.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore.

Tham dự buổi gặp mặt có Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) và lãnh đạo các tập đoàn lớn: Sakae Holding Douglas Foo; Kinker World, Tập đoàn Ascendas Singbridge, Sembcorp Development, Tập đoàn Banyan Tree Holdings, Tập đoàn Sân bay quốc tế Changi (CAG).

Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn sự có mặt của các doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Singapore là đối tác quan trọng của Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ chín và là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam, hai nước rất gần nhau về mặt địa lý, có thể hợp tác những thế mạnh tiềm năng để phát triển, vì lợi ích của hai bên.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đã lắng nghe đại diện các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp cập nhật tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và đưa ra các kiến nghị, phản ánh cụ thể. Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam để các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và mở rộng đầu tư của họ tại Việt Nam được thuận lợi hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp Singapore đã hỗ trợ xúc tiến đầu tư - thương mại vào Việt Nam, lựa chọn Việt Nam để đầu tư. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore tiếp tục đầu tư mới cũng như đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch, giải trí, giáo dục, đô thị thông minh, tài chính, bất động sản, công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, công nghệ chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kết nối hàng không, công nghiệp hỗ trợ sử dụng công nghệ nguồn và công nghệ cao…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn kiên định chính sách phát triển kinh tế theo hướng nhanh, bền vững, không đánh đổi môi trường với phát triển kinh tế. Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đổi mới mô hình tăng trưởng. Ngoài lĩnh vực xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước cũng sẽ là lực đẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi một số nội dung chính sách, pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn để thu hút thêm nguồn lực trong và ngoài nước trong thời gian tới. Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ ban hành những chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Singapore nói riêng đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp về những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở tổng hợp nội dung tại buổi làm việc của các cơ quan của Quốc hội, Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có hợp tác với Singapore xem xét, giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp Singapore, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chính sách liên quan.

* Trước đó, đầu giờ sáng 27-11, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á (ACM).

Được biết, với tình cảm mến yêu Việt Nam và tôn vinh một trong những nhân vật vĩ đại nước ngoài từng đặt chân tới Singapore, nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore, Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore đã đặt tấm bia tưởng niệm Người trước sân tiền sảnh trong khuôn viên bảo tàng. Ngày 20-5-2008, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore George Yeo đã cắt băng khánh thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không chỉ dừng lại ở bia tưởng niệm, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore có sự phối hợp của Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm. Phía Bạn đã trân trọng chọn việc dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á khởi đầu cho chương trình tôn vinh "Những người bạn đến bờ biển chúng ta”. Bia tưởng niệm với chất liệu đá hoa cương đen, cao 1,8m, rộng 0,75m, dày 0,23m; trên có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiểu sử tóm tắt của Người. Mặt sau bia tạc bài thơ Giã gạo của Bác. Hình hoa sen tiêu biểu cho làng Sen quê Bác chạm mờ được hiển thị trên cả hai mặt của tấm bia. Tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đánh dấu đầy đủ theo tiếng Việt, góp phần tăng thêm tính biểu tượng và tôn nghiêm cho tấm bia.

Singaporre là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và thứ sáu trên thế giới với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm hơn bảy tỷ USD. Singapore là đối tác đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt gần 42 tỷ USD, trong đó các khu công nghiệp VSIP do Tập đoàn Sembcorp đầu tư tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua là mô hình thành công trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ngoài ra, hợp tác hai nước trên các lĩnh vực khác như khoa học kỹ thuật, du lịch, văn hóa, thể thao… ngày càng được mở rộng.


TheoNhanDan

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục