Sáng 11-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 5. Cùng đi, có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đại diện các bộ, ngành Trung ương.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Dự buổi làm việc, có các đồng chí: Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu đã triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018 đến các huyện trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố khu vực miền trung và Tây Nguyên; phối hợp các địa phương xây dựng kế hoạch phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý các tình huống.

Ngoài ra, Quân khu 5 cũng huy động hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng gia đình chính sách, giúp ba tỉnh Campuchia và bốn tỉnh Nam Lào kết nghĩa. Ngoài ra, Quân khu 5 dành 45 tỷ đồng để tặng hơn 45 nghìn suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách, đưa bộ đội về đón Tết với bản làng vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh Tây Nguyên, ứng trực quân số sẵn sàng chiến đấu trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích to lớn mọi mặt của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong năm 2017. Đặc biệt, thời gian qua, Quân khu đã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch công tác được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phê duyệt; phối hợp cấp ủy, cấp chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, chăm lo đời sống nhân dân vùng khó khăn; thực hiện tốt công tác dân vận, công tác đối ngoại quốc phòng, công tác chính sách hậu phương quân đội, xây dựng Đảng đạt hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược có đường biên giới và bờ biển dài, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cần phối hợp chặt chẽ cấp ủy, cấp chính quyền các địa phương, đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quân khu 5 là chiến trường ác liệt trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, vì vậy cần làm tốt công tác hậu phương quân đội, phối hợp chính quyền địa phương, các quân binh chủng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng vũ trang Quân khu 5 tăng cường bám dân, bám địa bàn, nắm cơ sở, làm tốt công tác hậu phương quân đội, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc Tết đến toàn lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã thăm đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng; thăm hỏi và tặng quà chúc Tết bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.


                                                                              Theo Nhân Dân 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục