(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2018), sáng 28/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm và tặng quà Chiến khu cách mạng Mường Khói huyện Lạc Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL, Tỉnh đoàn Thanh niên và huyện Lạc Sơn.

 


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, huyện Lạc Sơn tặng quà cho cán bộ, nhân dân xã Ân Nghĩa.

 

Chiến khu Mường Khói là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng ở tỉnh, đã đào tạo, bồi dưỡng, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng và là địa điểm huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ cũng như tổ chức lớp học quân sự cách mạng tập trung của xứ ủy Bắc Kỳ. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, tự vệ cứu quốc vùng Mường Khói cùng nhân dân đứng dậy cướp chính quyền góp sức giành chính quyền tại tỉnh lỵ Hòa Bình. Năm 1993, Mường Khói được Bộ VH-TT xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.

Tại xã Ân Nghĩa, sau khi dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, thăm nhà truyền thống Chiến khu cách mạng Mường Khói, Đoàn công tác đã có buổi gặp mặt thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ, nhân dân trong xã. Phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã khắc phục khó khăn, KT-XH ngày càng phát triển. Năm 2017, UBND tỉnh đã công nhận xã Ân Nghĩa đạt chuẩn NTM. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền xã cần quan tâm hạn chế mặt trái của xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được.

Tại xã Tân Mỹ, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số điều tại Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, bổ sung xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) vào địa danh các xã trong vùng Chiến khu cách mạng được hưởng chính sách thăm hỏi, tặng quà vào ngày quốc khánh 2/9 hàng năm với mức quà 5 triệu đồng/lần tặng. Phát biểu tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Tân Mỹ là một trong những cái nôi của cách mạng. Cán bộ, nhân dân trong xã đã có nhiều đóng góp trong thời kỳ đấu tranh cách mạng cũng như thời kỳ đổi mới. Năm 2016, xã Tân Mỹ đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn cán bộ và nhân dân xã Tân Mỹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Việc được UBND tỉnh trao Quyết định bổ sung vào địa danh các xã trong vùng Chiến khu cách mạng là sự ghi nhận pháp lý góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay mà mai sau.

Tại đây, đoàn cũng đã tặng quà cho ông Bùi Văn Bỉnh là cán bộ tiền khởi nghĩa ở xóm Khảnh, xã Tân Mỹ.

 


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà ông Bùi Văn Bỉnh là cán bộ Tiền khởi nghĩa ở xóm Khảnh, xã Tân Mỹ.

 

 

PV

 


 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục