(HBĐT) - Ngày 21/9, tại xã Hoà Bình, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã cùng với tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Hoà Bình đã có buổi làm việc, lắng nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải về kết quả thực hiện sau phiên chất vấn của đại biểu  Nguyễn Thị Thanh Hảo tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVI về việc thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường 433. Trong quá trình thi công, việc đổ đất thải đã làm bồi lấp dòng chảy của suối Voi, vùi lấp khoảng 6ha đất canh tác và hoa màu của nhân dân.


Đồng chí Trần Đăng Ninh cùng các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Hoà Bình lắng nghe ý kiến của nhân dân xã Hoà Bình về tình trạng đất đá vùi lấp lòng suối và đất canh tác.

Theo báo cáo của đồng chí Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở GTVT,  ngay sau kỳ họp, Sở GTVT đã có buổi làm việc với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là đơn vị Chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường 433 đoạn từ Km0 - Km23. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị thi công huy động lực lượng, máy móc, thiết bị khẩn trương khắc phục việc bồi lấp dòng suối và đất đá trôi lấp diện tích đất canh tác của nhân dân; đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương xây dựng lại  giải pháp thi công; tiến độ thi công, điều chỉnh, bổ sung một số vị trí cống thoát nước để tránh xả nước gây bồi đắp các cánh đồng; xây dựng kè chắn đất ở các bãi đổ thải; không sử dụng các bãi thải ở gần khu vực suối Voi; phối hợp với UBND thành phố Hoà Bình và xã Hoà Bình, các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại hoa màu tại xã Hoà Bình... Cùng với đó, Sở GTVT cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVI. Đồng thời, thống nhất nội dung để BQL dự án tham mưu cho UBND tỉnh về việc khắc phục bồi lấp suối Voi dọc theo tuyến cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 433. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn khi trong thời gian tháng 7 - tháng 8 trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra mưa to, kéo dài với cường độ cao nên việc đưa ra các giải pháp khắc phục vẫn chưa đáp ứng được hoàn toàn. Từ khó khăn đó, Sở GTVT đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giao cho Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp cùng các ngành có liên quan sớm kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh giải pháp khắc phục tình trạng bồi lấp suối Voi và vùi lấp lúa, hoa màu của nhân dân...

Tại buổi làm việc, các thành viên tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Hoà Bình cũng đã đề nghị Sở GTVT cần làm rõ trách nhiệm để xảy ra tình trạng này thuộc về ai, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm. Đồng thời cũng cần làm rõ xem việc bồi lấp này có thể khắc phục được hay không, nếu không khắc phục được cũng phải có phương án chuyển đổi mục đích sử dụng và hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã chỉ rõ hiện nay việc giải quyết tình trạng bồi lấp dòng suối, bồi lấp đất sản xuất của người dân ở xã Hoà Bình do ảnh hưởng của quá trình thi công đường 433 chưa hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, yêu cầu Sở GTVT cần khẩn trương có phương án xử lý việc bồi lấp đất sản xuất của người dân ở xã Hoà Bình. Theo đó, Sở GTVT cần phải phối hợp với Sở NN&PTNT nghiên cứu, đánh giá, xây dựng phương án giải quyết, một là cải tạo, hoàn lại mặt bằng, hai là chuyển đổi mục đích sử dụng. Về phía Sở GTVT cũng cần phải tập trung làm rõ trách nhiệm việc đổ thải gây vùi lấp lòng suối và đất canh tác của người dân để quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân do mất đất canh tác; xem xét việc đổi thải đã đúng chưa và phải tính toán các phương án giải quyết triệt để, đảm bảo an toàn, bền vững, lâu dài. Tránh để xảy ra tình trạng tiếp tục bồi lấp mỗi khi có mưa, lũ...


                                                                                       PV


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục