(HBĐT) - Chiều ngày 12/11, Đoàn kiểm tra của Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền” 2018 đối với BTV Huyện uỷ Yên Thuỷ. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thuỷ.

Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thực hiện "Năm dân vận chính quyền”, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức huyện Yên Thuỷ về công tác dân vận và năm dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến rõ rệt. Công tác dân vận chính quyền các cấp chuyển biến theo hướng tích cực về ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, đạo đức công vụ; công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, CCHC ngày càng mang lại hiệu quả. Nội dung và phương pháp lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền sát với thực tế, quan tâm và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Vai trò vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được khẳng định với nhiều kết quả đáng kể, nhất là phong trào dồn điền, đổi thửa  xây dựng NTM, vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình, GPMB phục vụ các dự án trọng điểm,… Cấp uỷ, chính quyền từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quyền làm chủ của cán bộ, CCVC, người lao động và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống được phát huy. Tình hình KT-XH của huyện có bước phát triển, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, công nghiệp, du lịch, dịch vụ được đẩy mạnh. Từng bước nâng cao chất lượng nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phong trào văn hoá, TDTT phát triển rộng khắp, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hoá của người dân, chất lượng khám, chữa bệnh và giáo dục. CCHC chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công vụ, kỷ luật kỷ cương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. An ninh chính trị, TTATXH được giữ vững, QP-AN được đảm bảo.

Các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến thực hiện công tác dân vận chính quyền trong phát triển KT-XH, công tác CCHC, việc tiếp công dân của lãnh đạo huyện, công tác dân tộc, tôn giáo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Hà Ngọc Anh ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong thời gian qua về thực hiện dân vận chính quyền. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền huyện cần tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác dân vận góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, tạo sự đồng bộ trong quá trình thực hiện; nâng cao nhận thức của CB, ĐV về công tác dân vận. Tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, cải thiện bộ mặt nông thôn. Đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đạo đức công vụ. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Làm tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Các ngành, đoàn thể, lực lượng phối hợp chặt chẽ tạo đồng bộ trong thực hiện công tác dân vận.


                                                                                    Thanh Sơn


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục