(HBĐT) - "Muốn vận động được quần chúng nhân dân, đảng viên phải miệng nói, tay làm. Làm những gì thiết thực, có hiệu quả cho xóm, làng, bà con mới tin, làm theo” - đồng chí Bùi Thị Thoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Tiến (Kim Bôi) chia sẻ về kinh nghiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ.


Đảng viên Bùi Xuân Tùng, xóm Chỉ trong, xã Hùng Tiến (Kim Bôi) tiên phong, gương mẫu "miệng nói, tay làm” trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương.

Trong nhiều năm, câu chuyện về vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ ở xã Hùng Tiến luôn vấp phải nhiều khó khăn do lối nghĩ, cách làm cũ đã ăn sâu trong nhận thức của không ít người dân trên địa bàn. Khi đó, được sự động viên của Thường trực Đảng ủy xã, cán bộ, đảng viên đã tiên phong đi đầu trong phá thế độc canh cây lúa bằng việc đưa cây sả vào trồng thử nghiệm. Từ những hộ đảng viên tiêu biểu vươn lên có cuộc sống ổn định từ trồng sả như: Bùi Thị Hằng, Bùi Văn Sơn…, mô hình trồng sả trên diện tích lúa 1 vụ kém hiệu quả ngày càng được nhân rộng. Đến nay, diện tích trồng sả toàn xã nâng lên 83 ha, bước đầu hình thành HTX dịch vụ tổng hợp đứng ra bao tiêu sản phẩm và 1 cơ sở chế biến tinh dầu sả hoạt động ổn định. Cũng với cách làm đó, hiện nay, Nghị quyết về trồng cây ăn quả có múi đã đi vào cuộc sống ở Hùng Tiến. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, diện tích trồng bưởi trên địa bàn đạt 103 ha, góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 34,3% (năm 2015) xuống còn 18,5% (năm 2018), vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên, đạt 17 triệu đồng năm 2018, dự kiến đạt 20 triệu đồng năm 2020.

Ngoài nêu gương trong việc phát triển KT-XH, Đảng ủy xã Hùng Tiến còn quan tâm phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng TS- VM, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa bàn cư trú. "Giai đoạn từ năm 2010 trở về đây, ngoài việc đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, đảng viên trên địa bàn đã tiên phong xây dựng nông thôn mới”- đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã cho biết thêm.

Gần đây nhất, để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nội đồng ở xóm Chỉ Ngoài. Từ những đảng viên đi đầu như ông Bạch Chí Hòa, Đinh Công Điển…, việc hiến đất đã lan rộng sang các hộ dân, góp phần sớm hoàn thành đường giao thông nội đồng rộng 3 m, dài trên 300 m, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động, sản xuất của bà con.

Đó là những minh chứng cụ thể cho thấy chủ trương: đảng viên miệng nói, tay làm đã phát huy hiệu quả tích cực ở Hùng Tiến. Để chủ trương đi vào đời sống, Đảng ủy xã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ. Theo phân công và yêu cầu của chi bộ, mỗi đảng viên phải nắm được tình hình của địa bàn mình phụ trách, chi ủy nắm tình hình chung và kiểm tra tình hình thực tế tại mỗi thôn, xóm. Nhờ đó, vấn đề được lựa chọn là nội dung sinh hoạt gần gũi, thiết thực; buổi sinh hoạt có nội dung trọng tâm. Nghị quyết chi bộ đưa ra nhờ vậy gắn bó chặt chẽ với các vấn đề tồn tại, phát sinh, cần giải quyết ở cơ sở. Song song với đó, Đảng ủy xã thường xuyên quán triệt sâu sắc các chuyên đề của Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó để mỗi đảng viên trong chi bộ ý thức về vai trò tiên phong, gương mẫu miệng nói, tay làm trong vận động quần chúng.

Với cách làm này, tinh thần "nói đi đôi với làm” đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ xã Hùng Tiến, góp phần quan trọng đưa Đảng bộ xã nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 


             Hải Yến

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục