(HBĐT) - Ngày 3/4, HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách Nhà nước có sử dụng đất chậm triển khai theo quy định của Luật Đất đai và Luật Đầu tư trên địa bàn huyện Kim Bôi. Đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn khảo sát có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; các sở TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng


Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Dự án Trại gà giống Hưng Việt.

Theo báo cáo của UBND huyện Kim Bôi, tính đến nay, toàn huyện có 49 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, UBND tỉnh phê duyệt 29 dự án, UBND huyện phê duyệt 20 dự án. Hiện có 17 dự án đang sản xuất kinh doanh; 8 dự án đang xây dựng cơ sở hạ tầng; 4 dự án giãn tiến độ thi công; 12 dự án đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư; 5 dự án ngừng triển khai.

Tại buổi khảo sát, huyện nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án trên địa bàn như vấn đề dự án đã bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện được các thủ tục về đất đai, hiện nay chưa trả lại đất sạch cho địa phương. Một số dự án chậm triển khai xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, ngừng sản xuất kinh doanh nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi của các ngành của tỉnh. Các dự án đầu tư thực hiện theo Luật Đầu tư, theo phân cấp quản lý, huyện chưa thể can thiệp sâu vào hoạt động của các dự án nên khó nắm bắt.

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, huyện đề xuất Trung ương, tỉnh xem xét, phê duyệt cấp giấy phép khai thác nước khoáng cho dự án sản xuất nước khoáng tại xã Vĩnh Đồng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trong công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện thủ tục đối với 1 dự án đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2012, nhưng đến nay chưa trả lại mặt bằng cho địa phương. Khảo sát, đánh giá tác động môi trường của dự án công nghệ sinh học an toàn tại xã Bình Sơn, nếu ảnh hưởng môi trường thì có giải pháp dứt điểm đối với dự án.


Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Dự án Trại gà giống Hưng Việt, xóm Lầm Ngoài, xã Nuông Dăm (Kim Bôi).

 

Đinh Hòa

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục