(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo báo chí với chủ đề "Để báo, đài địa phương không thua mạng xã hội”. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số sở, ngành tỉnh Hưng Yên. Đại diện BBT Báo Hòa Bình đã tham dự hội thảo.


Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, nhận xét về vai trò và ảnh hưởng của mạng xã hội; đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của báo, đài địa phương so với mạng xã hội; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp để phát huy vai trò, thế mạnh của báo, đài địa phương như: Nâng cao chất lượng tin, bài với nội dung đấu tranh phê bình, chống tiêu cực... Đổi mới cách thể hiện ngắn gọn, thiết thực, hấp dẫn. Phát huy ưu điểm của báo điện tử, cập nhật thông tin nhanh, trúng, đúng, hay. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên viết bình luận thuyết phục công chúng... Đồng thời, khẳng định khi tham gia mạng xã hội, các nhà báo phải thực hiện nghiêm túc Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; phát huy tinh thần trách nhiệm của người làm báo đối với xã hội, góp phần tạo cách nhìn, suy nghĩ tích cực trong dư luận xã hội.


Các đại biểu tham dự hội thảo báo chí với chủ đề "Để báo, đài địa phương không thua mạng xã hội".

* Trước đó, tối 31/5, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức Liên hoan văn nghệ Hội Nhà báo Hưng Yên mở rộng lần thứ nhất năm 2019. Tham gia liên hoan có 17 tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, múa… của các phóng viên, nhà báo đến từ các tỉnh Hoà Bình, Hưng Yên, TP Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình,.. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Đài PT&TH tỉnh Bắc Kạn với tiết mục hát "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”; 2 giải nhì: Báo Hoà Bình với tiết mục "Chiếc khăn piêu” và Đài PT-TH Hưng Yên với tiết mục hát "Lắng tiếng quê hương”; 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc.


Ban Tổ chức trao 2 giải nhì cho Báo Hoà Bình và Đài PT-TH Hưng Yên

* Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 1 - 2/6, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức Giải bóng bàn Hội Nhà báo Hưng Yên mở rộng năm 2019 với sự tham gia của 160 vận động viên đến từ 15 đoàn thuộc các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc và thủ đô Hà Nội.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thi đấu đơn nam, đôi nam lãnh đạo và đồng đội, đơn nam, đôi nam (các  phóng viên, hội viên các Hội nhà báo, báo, đài phía Bắc). Kết quả (chỉ nêu giải nhất), Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung đơn nam lãnh đạo: VĐV Bùi Văn Tưởng (Báo Hoà Bình); Đôi nam lãnh đạo: Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Hưng Yên. Đơn nam: VĐV Vũ Huy Toản (HNB tỉnh Thái Nguyên). Đôi nam: Hoàng Ngọc-Anh Tuấn (Đài PT-TH Hà Nội) và đồng đội nam: Đài PT-TH Hà Nội.



Trận thi đấu chung kết môn bóng bàn nội dung đơn nam lãnh đạo giữa Báo Hoà Bình và Hội Nhà báo Hưng Yên.

 Thanh Sơn

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục