(HBĐT) - Ngày 19/6, huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III, năm 2019 với sự tham dự của 148 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các đồng bào DTTS trong huyện. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng Đại hội.


Đại hội có chủ đề "Nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng quê hương giàu đẹp, hội nhập và phát triển”.

Những năm qua, huyện Kim Bôi luôn chú trọng thực hiện chính sách dân tộc để tạo nền tảng thuận lợi cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển KT-XH địa phương. Trong 5 năm (2014 - 2019), Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng 231 công trình hạ tầng cơ sở trên địa bàn 20 xã và 8 xóm ĐBKKvới tổng giá trị trên 100 tỷ đồng; trên 15,5 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS được hưởng lợi từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; trên 33,1 hộ được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo; gần 5.000 hộ được hưởng lợi từ chính sách đặc thù về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán; gần 40,2 nghìn lượt hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất từ các chính sách dân tộc khác… Đến nay, huyện đã có 6 xã đạt chuẩn NTM; tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 11,64%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.



Đại diện lãnh đạo huyện tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại Đại hội, huyện Kim Bôi đề ra các mục tiêu cụ thể trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng huyện Kim Bôi đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận trong phát triển KT - XH nói chung và thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 – 2019 nói riêng. Sau khi phân tích những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bôi tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu đối với đồng bào DTTS; ưu tiên đầu tư hạ tầng và sinh kế cho vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn; chú trọng phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong cộng đồng các dân tộc; củng cố vững chắc an ninh chính trị và khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân…

Nhân dịp này, UBND huyện Kim Bôi đã khen thưởng14 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014 – 2019.

Đại hội đã chọn cử 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh và thông qua Quyết tâm thư.


T.T


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục