(HBĐT) - Bầu cử là khâu quyết định nhân sự, nhưng chuẩn bị nhân sự mới là khâu quyết định đến chất lượng nguồn nhân sự trong cấp ủy khóa mới. Xác định rõ điều đó, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc thực hiện khâu chuẩn bị nhân sự, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 


Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Yên Phú (Lạc Sơn) rà soát lại phương án giới thiệu nhân sự cho bầu cử cấp ủy khóa mới, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại Đảng bộ xã Yên Phú, khâu chuẩn bị nhân sự để giới thiệu bầu cử tại đại hội đã được Đảng ủy xã tích cực chỉ đạo từ tháng 9/2019. Theo đó, Đảng ủy xã ban hành quyết định thành lập tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Yên Phú lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng phương án nhân sự BCH Đảng bộ xã khóa mới, trình BTV Đảng ủy và BCH Đảng bộ xã xem xét, thông qua; xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ xã khóa mới trình BTV Đảng ủy; xây dựng báo cáo công tác nhân sự BCH Đảng bộ xã khóa mới để trình đại hội Đảng bộ xã dự kiến được tổ chức trong tháng 5/2020.

Đồng chí Quách Công Vinh, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Yên Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho biết: Theo kế hoạch đề ra, xã Yên Phú sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ xã trong tháng 5 tới. Trước đó, đại hội các chi bộ sẽ được tổ chức trong tháng 3, riêng đại hội chi bộ điểm dự kiến tổ chức cuối tháng 2. Hiện, Đảng ủy xã Yên Phú tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc khẩn trương rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Trong đó, quan trọng hàng đầu là các phương án chuẩn bị nhân sự, đảm bảo giới thiệu được nguồn nhân sự tốt cho cấp ủy khóa mới.  

Đối với toàn huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành trao đổi: Khâu chuẩn bị nhân sự để giới thiệu bầu cử được Huyện ủy xác định là khâu then chốt trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới. Bởi, có làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự thì đại hội mới bầu chọn được những người tốt nhất để cùng với cấp ủy lãnh đạo địa phương phát triển KT-XH trong giai đoạn mới. Đến nay, Huyện ủy đã tiến hành rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch BCH, BTV Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng bộ huyện; nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện ủy cũng đã thống nhất chọn tổ chức đại hội chi bộ điểm tại chi bộ trường THPT Lạc Sơn, đại hội Đảng bộ điểm tại Đảng bộ xã Văn Nghĩa.

Được biết, từ cuối tháng 10/2019, BTV Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 102-KL/HU về chủ trương bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã diện BTV Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Theo đó, để đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, BTV Huyện ủy thống nhất kết luận: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; đồng thời, có các chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên và trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định. BTV Huyện ủy cũng yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn căn cứ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 đã được BTV Huyện ủy phê duyệt để chủ động rà soát thực trạng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các tiêu chuẩn khác của cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý theo quy định, để thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, nhằm chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự cho bầu cử trong Đảng nhiệm kỳ mới, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tại huyện Lạc Sơn đã chủ động xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cho khóa tiếp theo vào năm thứ hai của nhiệm kỳ. Đây là căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ; đồng thời, hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định. 


 Thu Trang

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục