Sáng 18/2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân Quân đội hai nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đại biểu các ban, ngành, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. 


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đại tướng Chansamone Chanyalath. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath trao tặng Huân chương Issara hạng Nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam; trao tặng Huân chương các loại cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Đại tướng Chansamone Chanyalath được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất - Huân chương cao quý của Nhà nước Việt Nam, khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam đối với công lao to lớn, thành tích xuất sắc của Đại tướng Chansamone Chanyalath trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.



Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào trao Huân chương Tự do hạng Nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Trong nhiều năm qua, hợp tác quốc phòng giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào ngày càng được tăng cường, phát triển và tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, góp phần vào sự ổn định, phát triển của mỗi nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào tích cực triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác với mục tiêu củng cố hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội để xây dựng đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.


Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào trao Huân chương Tự do hạng Nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đặc biệt, hai bên đã tăng cường phối hợp trong đào tạo, huấn luyện, trao đổi, giao lưu các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; tổ chức trao đổi chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, chương trình giao lưu, hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào, giao lưu sĩ quan trẻ; tổ chức kết nghĩa, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị của hai bên; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị, tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước.

Trong lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững biên giới, hai bên chú trọng xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định, phát triển toàn diện; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá, chia rẽ quan hệ hai nước, hai Quân đội.



Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào gắn Huân chương Tự do hạng Nhất lên cờ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó Bộ Quốc phòng chủ trì nhiều hoạt động, hội nghị quan trọng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, với quyết tâm và tinh thần chủ động, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tổ chức thành công các sự kiện quân sự, quốc phòng, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về đất nước, con người và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục khẳng định đóng góp của Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đối với cộng đồng ASEAN, cũng như đối với việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ nhiều hơn nữa từ Bộ Quốc phòng Lào trên diễn đàn khu vực để Việt Nam hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, góp phần củng cố đoàn kết, gắn kết ASEAN, nâng cao sức mạnh nội khối, đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng liên kết chặt chẽ, vững mạnh.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã trao tặng những phần thưởng cao quý, ý nghĩa đối với các tập thể và cá nhân Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath bày tỏ vui mừng, vinh dự được thay mặt Đảng, Nhà nước, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao Huân chương của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào cho các tập thể và cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Chansamone Chanyalath khẳng định, trong suốt thời gian qua, Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn cho Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào. Những thành quả hợp tác đó đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. 

Nhấn mạnh Lào - Việt Nam là hai nước cùng chung biên giới, từng cùng chung vận mệnh và có truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, Đại tướng Chansamone Chanyalath cho rằng, hiếm có hình mẫu quan hệ quốc tế nào trên thế giới có được sự gắn bó chặt chẽ và đầy sức sống như mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, giúp đỡ lẫn nhau như giữa Lào và Việt Nam - mối quan hệ được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Suphanuvong và Chủ tịch Kaysone Phomvihane xây dựng, được nhân dân hai nước dày công gìn giữ, vun đắp.

Bộ trưởng Chansamone Chanyalath khẳng định: Mọi thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc Lào trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay đều gắn liền với tình cảm đoàn kết đặc biệt, sự giúp đỡ vô giá của Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Lào trong suốt thời gian qua. Đại tướng Chansamone Channhalat chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.


                         Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục